Quân đội Mỹ “công nhận” Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo Vị thế Hạt nhân (NPR) do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố mới đây đã coi hòn đảo Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc đại lục.

Khi tờ Japan Times vào hôm 3/2 hỏi Lầu Năm Góc vì sao Đài Loan lại được đánh dấu bằng màu cờ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở một số trang trong báo cáo NPR nói trên, cơ quan này thừa nhận rằng họ đã mắc lỗi và đã rút lại báo cáo trong vài tiếng đồng hồ rồi đăng lại bản mới sau khi đã chỉnh sửa.

Một người ủng hộ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cầm cờ của Mỹ và cờ của Đài Loan - hòn đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh của họ. Ảnh: Newsweek.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cho tờ Japan Times vào cuối ngày 3/2: “Có lỗi in ấn trong trong Báo cáo Vị thế Hạt nhân 2018”.

Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng lỗi in ấn nói trên không phản ánh sự thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với tờ Japan Times: “Chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn nhất quán qua 7 chính quyền của các Tổng thống Mỹ và dựa trên đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, 3 thông cáo chung Mỹ-Trung và 6 điều Bảo đảm”.

Thực hiện chính sách “một Trung Quốc”, Mỹ đã cắt đứt mọi mối quan hệ chính thức với Đài Loan vào năm 1979. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của mình và đã cảnh báo sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để chặn đứng phong trào đòi độc lập tại hòn đảo này.

Mặc dù vậy, trong các thập kỷ qua Washington vẫn duy trì quan hệ hữu nghị, không chính thức với Đài Bắc và đã bán cho Đài Loan nhiều vũ khí.

Thậm chí trước đây, khi được hỏi về chính sách “một Trung Quốc”, Tổng thống Mỹ Trump đã trả lời lấp lửng rằng “mọi thứ vẫn đang được thương lượng, kể cả vấn đề một Trung Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viên đại tá đào tẩu sang Mỹ để phá vỡ tham vọng hạt nhân của Đài Loan
Viên đại tá đào tẩu sang Mỹ để phá vỡ tham vọng hạt nhân của Đài Loan

VOV.VN - Viên sĩ quan quân đội Đài Loan chấp nhận từ bỏ danh vọng và mạo hiểm chính mạng sống của mình để ngăn chặn Đài Loan phát triển vũ khí hạt nhân.

Viên đại tá đào tẩu sang Mỹ để phá vỡ tham vọng hạt nhân của Đài Loan

Viên đại tá đào tẩu sang Mỹ để phá vỡ tham vọng hạt nhân của Đài Loan

VOV.VN - Viên sĩ quan quân đội Đài Loan chấp nhận từ bỏ danh vọng và mạo hiểm chính mạng sống của mình để ngăn chặn Đài Loan phát triển vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Chủ tịch Trung Quốc hy vọng Mỹ xử lý ổn thoả vấn đề Đài Loan
Chủ tịch Trung Quốc hy vọng Mỹ xử lý ổn thoả vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Sáng 3/7 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Đài Loan.

Chủ tịch Trung Quốc hy vọng Mỹ xử lý ổn thoả vấn đề Đài Loan

Chủ tịch Trung Quốc hy vọng Mỹ xử lý ổn thoả vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Sáng 3/7 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Đài Loan.

Trung Quốc và Nga lại đối đầu với Mỹ trong vấn đề vũ khí hạt nhân
Trung Quốc và Nga lại đối đầu với Mỹ trong vấn đề vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên còn nan giải, Mỹ công bố chính sách mới về vũ khí hạt nhân của mình khiến cả Trung Quốc và Nga dè chừng.

Trung Quốc và Nga lại đối đầu với Mỹ trong vấn đề vũ khí hạt nhân

Trung Quốc và Nga lại đối đầu với Mỹ trong vấn đề vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên còn nan giải, Mỹ công bố chính sách mới về vũ khí hạt nhân của mình khiến cả Trung Quốc và Nga dè chừng.

Mỹ dự định bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan
Mỹ dự định bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan

VOV.VN - Đây là thương vụ bán vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Đài Loan kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Mỹ dự định bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan

Mỹ dự định bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan

VOV.VN - Đây là thương vụ bán vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Đài Loan kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.