Bình Thuận xử lý dứt điểm nhiều điểm nóng cát lậu

VOV.VN - Nhờ tăng cường công tác kiểm tra cũng như báo chí phản ánh, nhiều điểm nóng đã được Bình Thuận xử lý dứt điểm.

Bình Thuận là địa phương nổi lên tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Đến nay, nhờ tăng cường công tác kiểm tra cũng như báo chí phản ánh, nhiều điểm nóng đã được xử lý dứt điểm.

Một điểm khai thác khoáng sản trái phép ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận) đã được ngăn chặn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện nhiều điểm nóng khai thác cát trái phép với tính chất phức tạp như: Sông Bình (huyện Bắc Bình); Hàm Liêm và Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc); khu vực lòng hồ Sông Dinh 3 (huyện Hàm Tân), địa bàn các xã Tân Xuân, Sơn Mỹ, Thắng Hải (huyện Hàm Tân); nhất là khu vực lòng hồ Biển Lạc giáp ranh giữa hai huyện Đức Linh và Tánh Linh...

Trước tình hình đó, từ đầu mùa khô 2016 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 36 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, 17 cuộc kiểm tra do đoàn liên ngành chủ động và 19 cuộc kiểm tra từ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, qua đó đã xử lý 15 trường hợp vi phạm với số tiền 190 triệu đồng.

Từ phản ánh của báo chí, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thành lập các đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra và lập các tổ chốt chặn ở những địa bàn phức tạp.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương phải quyết liệt mới xóa được các điểm nóng cát lậu.

Nhờ đó, nhiều điểm nóng đã được xử lý dứt điểm, như: Suối Bang xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân), Hàm Chính và Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc), khu vực hồ Biển Lạc nằm giữa 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh...

Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cố gắng cùng với các địa phương theo dõi kịp thời. Nhất là trong mùa khô hiện nay, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường rất lớn. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra ngăn chặn; không để xảy ra các điểm nóng theo như chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội “dẹp” nạn khai thác cát trái phép trên sông Hồng
Hà Nội “dẹp” nạn khai thác cát trái phép trên sông Hồng

VOV.VN - Một trong những điểm “nóng” về khai thác cát trái phép trên sông Hồng gần đây nhất mà dư luận phản ánh là tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hà Nội “dẹp” nạn khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hà Nội “dẹp” nạn khai thác cát trái phép trên sông Hồng

VOV.VN - Một trong những điểm “nóng” về khai thác cát trái phép trên sông Hồng gần đây nhất mà dư luận phản ánh là tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bình Thuận: Ngăn chặn điểm nóng khai thác cát lậu Hàm Liêm
Bình Thuận: Ngăn chặn điểm nóng khai thác cát lậu Hàm Liêm

VOV.VN - Xã Hàm Liêm từng là điểm nóng khai thác cát trái phép tồn tại dai dẳng trong thời gian dài gây bức xúc dư luận ở tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Ngăn chặn điểm nóng khai thác cát lậu Hàm Liêm

Bình Thuận: Ngăn chặn điểm nóng khai thác cát lậu Hàm Liêm

VOV.VN - Xã Hàm Liêm từng là điểm nóng khai thác cát trái phép tồn tại dai dẳng trong thời gian dài gây bức xúc dư luận ở tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“
Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

VOV.VN - Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động khai thác cát trái phép.

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

VOV.VN - Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động khai thác cát trái phép.