Bốc dỡ thành công quả bom “khủng” nặng 230kg.

VOV.VN - Quả bom có trọng lượng khá lớn, lớp vỏ lại bị hoen gỉ, trầy xước nhiều nên đơn vị phải tính toán rất kỹ

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh vừa bốc dỡ thành công quả bom "khủng" được phát hiện trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên.

Quả bom "khủng" được bốc dỡ đưa lên khỏi mặt đất an toàn. 

Sau 5 ngày tập trung bảo vệ an toàn hiện trường, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng bốc dỡ thành công quả bom nặng 230kg, dài gần 2m.

Một số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bốc dỡ bom cho biết: Đây là quả bom có trọng lượng khá lớn, lớp vỏ lại bị hoen gỉ, trầy xước nhiều nên đơn vị phải tính toán rất kỹ càng, áp dụng nghiêm ngặt các nguyên lý mới đưa được quả bom lên khỏi mặt đất an toàn. 

Việc tháo dỡ bom được tính toán rất kỹ.

Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên là địa phương phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề, nguy cơ đạn bom sót lại dưới lòng đất là rất khó tránh khỏi. Việc bốc dỡ, xử lý an toàn quả bom "khủng", góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh hiểm hoạ bom mìn cho nhân dân. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“
Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

VOV.VN - Đã 5 ngày trôi qua, quả bom "khủng" được phát hiện ngay trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ chưa được xử lý.

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

VOV.VN - Đã 5 ngày trôi qua, quả bom "khủng" được phát hiện ngay trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ chưa được xử lý.