Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đến thời điểm chiều 12/3 đã có 627 người bên trong Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, số người chết tăng lên 24 người.

Nếu như cộng thêm số người nhiễm từ du thuyền Diamond Princess (969 người), 11 người là cán bộ của Bộ Y tế và lao động, kiểm dịch viên, 14 người trở về từ Trung Quốc trên máy bay thuê bao, thì tổng số người nhiễm tại Nhật Bản là 1.348 người. Số người tử vong lên tới 24 người khi ngày hôm nay (12/3) xác nhận thêm một bệnh nhân ngoài 70 tuổi sống tại Hokkaido tử vong.

Đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở Nhật. Ảnh: Knnit.

Dịch bệnh đã lan ra 35 tỉnh thành của Nhật Bản, chiếm 2/3 số địa phương toàn quốc. Địa phương có nhiều người nhiễm nhất đó là Hokkaido với 118 người. Aichi đứng thứ 2 với 104 người.

Đến nay thủ đô Tokyo đứng thứ 4 với 73 người bị nhiễm. Tuy nhiên, chính quyền Tokyo đang lo ngại số người nhiễm SARS-CoV-2 sẽ tăng nhanh trong nội đô, khi chỉ trong 1 tuần vừa qua số người nhiễm tăng gấp đôi so với tuần trước từ 11 lên 22 ca nhiễm. Cũng theo Bộ Y tế và Lao động,  có 475 người đã được ra viện.

Để đối phó với dịch bệnh, các địa phương vẫn đang chủ động tích cực trong các biện pháp phòng chống, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến giáo dục và ổn định sinh hoạt.

Tuy đã áp dụng ngừng hoạt động đối với các sự kiện lớn, nhưng trước tình hình Tổ chức Y tế thế giới đã công bố đại dịch toàn cầu, và hiện trạng dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục phức tạp, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện tạm dừng thêm 2 tuần nữa. Các trường học dự kiến sẽ đi học lại sau kỳ nghỉ Xuân tức là ngày 22/3 tới đây cũng có thể tiếp tục nghỉ.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống virus SARS-CoV-2 chủng mới trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đại dịch toàn cầu.

Thủ tướng cho biết sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sinh mạng của người dân Nhật Bản cũng như thực thi mọi đối sách cần thiết để kiềm chế và kiểm soát virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia phản bác Tổng thống Trump so sánh Covid-19 với cúm thường
Chuyên gia phản bác Tổng thống Trump so sánh Covid-19 với cúm thường

VOV.VN - Giới chuyên gia đã lên tiếng không đồng tình sau khi Tổng thống Mỹ Trump so sánh dịch Covid-19 với cúm thường.

Chuyên gia phản bác Tổng thống Trump so sánh Covid-19 với cúm thường

Chuyên gia phản bác Tổng thống Trump so sánh Covid-19 với cúm thường

VOV.VN - Giới chuyên gia đã lên tiếng không đồng tình sau khi Tổng thống Mỹ Trump so sánh dịch Covid-19 với cúm thường.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Mỹ nên học kinh nghiệm xử lý của Trung Quốc
Số ca Covid-19 tăng mạnh, Mỹ nên học kinh nghiệm xử lý của Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 ở Mỹ diễn biến nguy hiểm, giới chức nước này có thể học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong ứng phó với dịch bệnh này.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Mỹ nên học kinh nghiệm xử lý của Trung Quốc

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Mỹ nên học kinh nghiệm xử lý của Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 ở Mỹ diễn biến nguy hiểm, giới chức nước này có thể học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong ứng phó với dịch bệnh này.

10 quốc gia bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới hiện nay
10 quốc gia bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới hiện nay

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nặng nhất là 10 quốc gia sau đây.

10 quốc gia bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới hiện nay

10 quốc gia bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới hiện nay

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nặng nhất là 10 quốc gia sau đây.

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài
Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban bố quy định tất cả người đến từ nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày.

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban bố quy định tất cả người đến từ nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày.

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19
Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn ngành y tế Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19.

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn ngành y tế Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19.

Dịch Covid-19: Hồ Bắc dỡ lệnh hạn chế đi lại và nối lại sản xuất
Dịch Covid-19: Hồ Bắc dỡ lệnh hạn chế đi lại và nối lại sản xuất

VOV.VN-Sau khi số ca mắc Covid-19 mới liên tục giảm và ngày 11/3 chỉ còn 8 trường hợp, Hồ Bắc đã quyết định dỡ lệnh hạn chế đi lại và sản xuất ở 1 số khu vực.

Dịch Covid-19: Hồ Bắc dỡ lệnh hạn chế đi lại và nối lại sản xuất

Dịch Covid-19: Hồ Bắc dỡ lệnh hạn chế đi lại và nối lại sản xuất

VOV.VN-Sau khi số ca mắc Covid-19 mới liên tục giảm và ngày 11/3 chỉ còn 8 trường hợp, Hồ Bắc đã quyết định dỡ lệnh hạn chế đi lại và sản xuất ở 1 số khu vực.