Cà Mau kiểm điểm hai cán bộ địa bàn để rừng phòng hộ chết

VOV.VN - Hai cán bộ tuy đã phát hiện rừng mắm có dấu hiệu chết, đã nhắc nhở đơn vị này xổ nước, nhưng lại không quay lại kiểm tra đôn đốc.

Hôm nay (23/2), ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm hai cán bộ địa bàn xã Đất Mũi là Trương Minh Nhựt và Kiều Minh Trung, vì không báo cáo kịp thời để hàng loạt diện tích rừng phòng hộ xung yếu chết do giao cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý thuê quản lý, kết hợp làm du lịch.

Diện tích rừng phòng hộ bị chết

Theo ông Hải, trong thời gian bám địa bàn hoạt động, hai cán bộ này tuy đã phát hiện rừng mắm có dấu hiệu chết, đã nhắc nhở đơn vị này xổ nước, nhưng đã không quay lại kiểm tra đôn đốc; đồng thời, cũng không báo cáo vụ việc lên cấp trên nên đã bị kiểm điểm.

Trước đó, vào đầu tháng 1 vừa qua, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý có đề xuất tỉnh Cà Mau cho thu hoạch toàn bộ diện tích rừng mắm đơn vị thuê, quản lý để trồng đước thay thế.

Cơ quan chuyên ngành tỉnh này đã tiến hành khảo sát thực tế, phát hiện khoảng 8ha rừng có nguy cơ chết do bị úng thủy. Sau khi hướng dẫn đơn vị này khắc phục hậu quả, diện tích rừng bị thiệt hại được thống kê còn khoảng 4ha.

Về giải pháp khắc phục, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cũng đã đề xuất tỉnh này cho doanh nghiệp tận thu toàn bộ cây chết. Sau đó, phải bỏ vốn ra để trồng lại trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây rừng chết hàng loạt ở Cà Mau, trách nhiệm chưa rõ thuộc về ai
Cây rừng chết hàng loạt ở Cà Mau, trách nhiệm chưa rõ thuộc về ai

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau chưa xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Cây rừng chết hàng loạt ở Cà Mau, trách nhiệm chưa rõ thuộc về ai

Cây rừng chết hàng loạt ở Cà Mau, trách nhiệm chưa rõ thuộc về ai

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau chưa xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Cà Mau xử lý vụ việc rừng phòng hộ bị chết
Cà Mau xử lý vụ việc rừng phòng hộ bị chết

VOV.VN -Sở NN&PTNT đề xuất cho phép Công ty Công Lý tận thu toàn bộ số lượng cây chết; sau đó, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra trồng lại rừng.

Cà Mau xử lý vụ việc rừng phòng hộ bị chết

Cà Mau xử lý vụ việc rừng phòng hộ bị chết

VOV.VN -Sở NN&PTNT đề xuất cho phép Công ty Công Lý tận thu toàn bộ số lượng cây chết; sau đó, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra trồng lại rừng.