Cách chức trưởng ấp làm sai trong hỗ trợ thiên tai

VOV.VN - Xã Lộc Ninh đã hoàn trả 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ở ấp Phước Hòa do cán bộ “cắt xén”, làm sai.

Sau khi Đài TNVN có loạt bài phản ánh về những khuất tất trong việc hỗ trợ thiên tai tại ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo huyện Hồng Dân cùng với xã Lộc Ninh kiểm tra làm rõ những vấn đề mà người dân ở ấp Phước Hòa bức xúc, qua đó đã khẩn trương xử lý những sai phạm ở đây. 

Theo đó, xã Lộc Ninh đã hoàn trả 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ở ấp Phước Hòa do trước đây cán bộ ấp này đã tự vận động quỹ an sinh xã hội bằng hình thức “cắt xén” một phần tiền hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặn của người dân.

Bên cạnh đó, xã Lộc Ninh cũng đã thu hồi nộp lại ngân sách 10 triệu đồng đối với bốn cán bộ thuộc ấp Phước Hòa là các ông Nguyễn Minh Nông- Trưởng ấp, Huỳnh Văn Đậm- Phó trưởng ấp, Dương Văn Bé- Chi hội trưởng Chi hội hội cựu chiến binh ấp và bà Dương Thị Nâu- Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp do đã kê khai thừa diện tích đất lên đến hơn 5 ha để nhận tiền hỗ trợ.

Ông Hồ Quốc Hải- Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ninh cho biết,  lãnh đạo xã cũng đã tổ chức họp dân, công khai xin lỗi vì đã thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ ấp thực hiện không đúng chính sách hỗ trợ hạn, mặn. Bên cạnh đó, xã cũng vừa ra quyết định cách chức Trưởng ấp Phước Hòa đối với ông Nguyễn Minh Nông. Những ngày tới Đảng ủy xã Lộc Ninh sẽ xem xét xử lý về mặt đảng đối với cán bộ đảng viên  sai phạm. 

“Lỗi của ai thì xử lý người đó. Nếu sai đến đâu xử lý đến đó, không nhân nhượng ai, tùy theo mức độ nặng nhẹ để chúng tôi xử lý, bởi lẽ cán bộ ấp thì có cán bộ đảng viên, rồi có những cán bộ  ngoài đảng cho nên tùy theo mức độ. Còn về tập thể chi bộ, nếu như nguyên cả tập thể thống nhất làm như thế thì mình sẽ có hình thức kỷ luật đối với tập thể chi bộ Đảng nơi đó, còn về mặt cá nhân thì cũng phải chịu trách nhiệm” – ông Hải nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên