Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

UBND quận 1 (TP.HCM) cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Ngày 13/12, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) ký quyết định cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ, nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Trước khi cho thôi việc, UBND quận tổ chức nhiều cuộc họp để kiểm điểm, xử lý các hình thức khác đối với ông Vũ. Mặc dù ông Vũ công tác được 22 năm ở vị trí này nhưng do không là công chức và chưa đầy đủ bằng cấp nên vẫn chỉ là hợp đồng lao động.

Tháng 1/2009, ông tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi thôi việc, ông được hưởng trợ cấp 1 lần với số tiền gần 1,6 triệu đồng.

Ông Phạm Nguyên Vũ, cán bộ đô thị quận 1. 

Ông Vũ chính là cán bộ đô thị "bảo kê" vỉa hè được báo chí phản ánh thời gian qua.

Theo đó, giữa tháng 10/2017, anh Nam (ngụ quận 4, TP.HCM) có ý định thuê mặt bằng để kinh doanh quán cà phê. Qua khảo sát, anh Nam ưng ý một địa chỉ nằm ngay đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Trước khi mở quán, nhiều người gợi ý cho anh Nam số điện thoại của cán bộ tên Phạm Nguyên Vũ (40 tuổi, tổ phó tổ thu phí đậu ô tô, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1) để được hướng dẫn.

Qua trao đổi điện thoại, ông Vũ hẹn anh Nam đến một quán cà phê gần trụ sở UBND quận 1. Nói chuyện một lúc, ông Vũ vào thẳng vấn đề "bảo kê" vỉa hè. Ông Vũ đề nghị trước mắt đưa 3 triệu đồng để lo chi phí việc "chạy" giấy phép kinh doanh. 

Ông Vũ cũng thông tin việc kiểm tra lấn chiếm vỉa hè không phải chỉ có Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 làm mà còn có công an khu vực và UBND phường. Vì thế, sau khi "chạy" được giấy phép kinh doanh, ông Vũ hứa sẽ dẫn anh Nam qua gặp bà H., một lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình, để "ra mắt"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn
Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng đối với giáo viên tiểu học là hợp lý.

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng đối với giáo viên tiểu học là hợp lý.

Cuối tuần miền Bắc đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông
Cuối tuần miền Bắc đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông

Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh.

Cuối tuần miền Bắc đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông

Cuối tuần miền Bắc đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông

Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh.

Học sinh kể lại phút kinh hoàng vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh
Học sinh kể lại phút kinh hoàng vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

VOV.VN - Nạn nhân vụ sập lan can cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có một số học sinh nam nô đùa nhau làm lan can đổ xuống khiến nhiều học sinh rơi xuống

Học sinh kể lại phút kinh hoàng vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

Học sinh kể lại phút kinh hoàng vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

VOV.VN - Nạn nhân vụ sập lan can cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có một số học sinh nam nô đùa nhau làm lan can đổ xuống khiến nhiều học sinh rơi xuống

Cháy cửa hàng gas, một người bỏng nặng
Cháy cửa hàng gas, một người bỏng nặng

VOV.VN - Sáng nay, 13/12, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tại thành phố Pleiku mới xảy ra 1 vụ nổ bình gas khiến 1 người bị bỏng nặng.

Cháy cửa hàng gas, một người bỏng nặng

Cháy cửa hàng gas, một người bỏng nặng

VOV.VN - Sáng nay, 13/12, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tại thành phố Pleiku mới xảy ra 1 vụ nổ bình gas khiến 1 người bị bỏng nặng.

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018
Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

VOV.VN - Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tăng lương cơ sở từ 1/7/2018.

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

VOV.VN - Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tăng lương cơ sở từ 1/7/2018.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

VOV.VN -Sáng nay (13/12), tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã công bố thư gửi tuổi trẻ Việt Nam. VOV xin trân trọng giới thiệu.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

VOV.VN -Sáng nay (13/12), tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã công bố thư gửi tuổi trẻ Việt Nam. VOV xin trân trọng giới thiệu.