“Cát tặc” lộng hành ngày đêm bơm hút cát trên sông Hồng, Hà Nội

VOV.VN - Bất chấp ý kiến chỉ đạo xử lý từ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, "cát tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành xuyên ngày đêm thách thức các cơ quan chức năng

Bên lề cuộc họp HĐND sáng 5/7, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho PV xem clip “cát tặc” hoạt động cạnh tàu cảnh sát do ông Doãn Trung Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cung cấp. Ông Chung cho biết trong thời gian sắp tới sẽ xử lý quyết liệt những hoạt động trái phép trên.
Ngay trong chiều 5/7, phóng viên VOV.VN tiếp cận điểm nóng có 'cát tặc" ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Tại đoạn sông Hồng chảy qua giữa hai xã Phương Độ và Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Hàng chục tàu thuyền trắng trợn tập trung bơm hút giữa ban ngày.
Những chiếc tàu lớn chứa hàng trăm m3 thi nhau lấy cát từ dưới lòng sông và di chuyển vào bãi tập kết cách đó chưa đầy 1km. 
Vào khoảng 16h chiều 5/7 tại vị trí sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ (Hà Nội) giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc, hơn 10 tàu cỡ lớn cùng sà lan tập trung giữa dòng (phía gần bờ, địa phận tỉnh Vĩnh Phúc) liên tục bơm hút liên tục hàng trăm m3 cát lên bãi tập kết bên xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). 
Cát được bơm lên liên tục tại phía gần bờ thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong lúc hàng chục tàu thuyền hối hả hút và vận chuyển cát vào ban ngày thì 7 tàu bên bờ Phúc Thọ đang neo đậu dường như đang chờ đến ca khai thác sau đó.
Chúng được chia thành tốp và neo đậu chắc chắn và ngay ngắn bên bờ thuộc thôn Vân Đình, xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). 
Đến 19h, gần như hình thức thay ca 7 chiếc tàu thuyền này sang khu vực khai thác lúc chiều gộp cùng khoảng 10 tàu khác tạo thành đại công trường khai thác cát trái phép trong đêm.
Ghi nhận đến 1h ngày 6/7, tại cảng thuộc bãi tập kết cát nằm tại xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Các tàu liên tục cập bến để máy múc vận chuyển lên để đưa đi tiêu thụ sau khi khai thác từ mỏ cát bên kia sông cách bãi không xa.
Bên trong bãi tập kết như 1 đại công trường thực sự, cũng như công trường khai thác thì công trường phân loại và tiêu thụ này cũng hoạt động cả ngày đêm. Đại công trường tập kết này có diện tích ước tính khoảng 5ha và đang chứa hàng nghìn m3 cát sỏi từ cát đen đến cát vàng và sỏi đá...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Công an Hà Nội nói về clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát
Giám đốc Công an Hà Nội nói về clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát

VOV.VN -Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo Phó giám đốc Công an Hà Nội xuống để xác minh gấp.

Giám đốc Công an Hà Nội nói về clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát

Giám đốc Công an Hà Nội nói về clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát

VOV.VN -Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo Phó giám đốc Công an Hà Nội xuống để xác minh gấp.

Hà Nội đấu thầu 27 mỏ khai thác cát để khắc phục nạn “cát tặc”
Hà Nội đấu thầu 27 mỏ khai thác cát để khắc phục nạn “cát tặc”

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP sẽ đầu tư khảo sát 27 điểm mỏ có thể khai thác cát an toàn để đấu thầu.

Hà Nội đấu thầu 27 mỏ khai thác cát để khắc phục nạn “cát tặc”

Hà Nội đấu thầu 27 mỏ khai thác cát để khắc phục nạn “cát tặc”

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP sẽ đầu tư khảo sát 27 điểm mỏ có thể khai thác cát an toàn để đấu thầu.

Chủ tịch Hà Nội cho PV xem clip “cát tặc” hoạt động cạnh tàu cảnh sát
Chủ tịch Hà Nội cho PV xem clip “cát tặc” hoạt động cạnh tàu cảnh sát

VOV.VN -Đoạn clip dài 25 giây ghi lại cảnh một số tàu đang khai thác cát lậu ngay cạnh tàu của cảnh sát đường thủy trên sông Hồng.

Chủ tịch Hà Nội cho PV xem clip “cát tặc” hoạt động cạnh tàu cảnh sát

Chủ tịch Hà Nội cho PV xem clip “cát tặc” hoạt động cạnh tàu cảnh sát

VOV.VN -Đoạn clip dài 25 giây ghi lại cảnh một số tàu đang khai thác cát lậu ngay cạnh tàu của cảnh sát đường thủy trên sông Hồng.