Cậu bé “xin cắt chân” đã được phẫu thuật

VOV.VN - Cháu bé người Mông bị lưỡi máy chèn vào chân khiến 1 chân bị dập nát. Do gia đình không có tiền để phẫu thuật và chữa bằng lá nên bị hoại tử.

Hôm nay (24/3), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Công văn chỉ đạo của Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh về trường hợp cháu Tráng A Vư lập tức chỉ đạo Sở Y tế Sơn La vào cuộc.

Theo báo cáo ban đầu từ Sở Y tế Sơn La, ngay trong đêm 23/3, Sở Y tế đã chỉ đạo BV huyện Vân Hồ chuyển bệnh nhân Tráng A Vư đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vào lúc 22h đêm.

TS Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi tiếp nhận cậu bé người Mông Tráng A Vư đã được khám, chẩn đoán kỹ càng. Do vết thương nặng và đã hoại tử nên Bệnh viện đã  tiến hành phẫu cắt 1/3 dưới xương đùi phải ngay trong đêm 23, rạng sáng 24/3. Hiện  bệnh nhân Tráng A Vư đang được chăm  sóc sau mổ và sức khỏe đã ổn định.

Công văn chỉ đạo Sở Y tế Sơn La vào cuộc phẫu thuật sớm cho cậu bé Tráng A Vư

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và chỉ có ông nội cháu Tráng A Vư đi theo chăm sóc, TS Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Sơn La đã kêu gọi các cán bộ y tế trong bệnh viện và Phòng công tác xã hội Bệnh viện quyên góp, ủng hộ cho bệnh nhân Tráng A Vư.

Qua điện thoại đường dây nóng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đã gửi lời hoan nghênh tới các thầy thuốc của Bệnh viện huyện Vân Hồ, BV Đa khoa tỉnh Sơn La, đặc biệt là kíp trực và kíp phẫu thuật của 2 bệnh viện đã hết sức tích cực về tận nhà đón cháu Tráng A Vư và kịp thời tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho cháu.

Trước đó, Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã có Công văn số 313/KCB-QLCL ngày 23/3/2016 đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện huyện Vân Hồ cử cán bộ chuyên môn tới thăm hỏi và đưa cháu Tráng A Vư về điều trị tại Bệnh viện hoặc chuyển tuyến trên nếu vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện huyện Vân Hồ và miễn phí điều trị và phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ cháu Tráng A Vư và gia đình.

Hoàn cảnh thương tâm

Cháu bé Tráng A Vư (12 tuổi) ở bản Lóng Luông trong một lần phay đất ngoài nương bị lưỡi máy chèn vào chân. Hậu quả là một chân của Vư bị dập nát. Tuy nhiên, gia đình Vư không có chi phí để phẫu thuật. Vì vậy, bố mẹ nuôi chỉ chữa bằng lá và dẫn tới phần chân đó bị hoại tử. Phần chân bị dập nát, gia đình đã đưa đi chôn. Những mảng thịt bị thối và ngả mầu đen khiến em vô cùng đau đớn.

Gia cảnh của Vư rất thương tâm: mẹ mất sớm, bố đã ra tù nhưng ngớ ngẩn, Vư được một gia đình hiếm con nhận về nuôi đã mấy năm nay.

Cậu bé người Mông - Tráng A Vư  (ảnh: SKĐS)

Ngày đầu bố mẹ nuôi có đưa Vư ra viện, các bác sĩ bảo phải cắt chân trái cho Vư nhưng vì không có tiền nên lại đưa về để đắp lá. Bố mẹ nuôi cho rằng, chân Vư thối đen như vậy là do ma tà nên không để em ở trong nhà mà làm tạm một túp lều ở ngoài sân. Đêm đến chuột còn mò vào vết thương, gặm chân Vư khiến em vừa sợ vừa đau. Vết hoại tử của Vư ngày càng nặng, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn tới nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay khi biết tin về cậu bé "xin cắt chân", Bộ trưởng Y tế lập tức chỉ đạo Sở Y tế Sơn La vào cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người chị bị em trai cắt chân trong bệnh viện đã tử vong
Người chị bị em trai cắt chân trong bệnh viện đã tử vong

Bà Trần Thị Thanh D. là nạn nhân bị em trai cắt chân khi đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, đã tử vong ngày 2/4.

Người chị bị em trai cắt chân trong bệnh viện đã tử vong

Người chị bị em trai cắt chân trong bệnh viện đã tử vong

Bà Trần Thị Thanh D. là nạn nhân bị em trai cắt chân khi đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, đã tử vong ngày 2/4.

Đắc Lắc: Sở Y tế xin lỗi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình  ​
Đắc Lắc: Sở Y tế xin lỗi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình ​

VOV.VN -Sự việc này có liên quan đến trình độ, kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể. 

Đắc Lắc: Sở Y tế xin lỗi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình  ​

Đắc Lắc: Sở Y tế xin lỗi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình ​

VOV.VN -Sự việc này có liên quan đến trình độ, kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể. 

Sở Y tế Hà Nội báo cáo vụ bệnh nhân bị em trai cắt chân
Sở Y tế Hà Nội báo cáo vụ bệnh nhân bị em trai cắt chân

VOV.VN - Kíp trực phát hiện người nhà cắt chân bệnh nhân đã báo bảo vệ, trực lãnh đạo bệnh viện và công an phường.

Sở Y tế Hà Nội báo cáo vụ bệnh nhân bị em trai cắt chân

Sở Y tế Hà Nội báo cáo vụ bệnh nhân bị em trai cắt chân

VOV.VN - Kíp trực phát hiện người nhà cắt chân bệnh nhân đã báo bảo vệ, trực lãnh đạo bệnh viện và công an phường.

Vụ em trai cắt chân chị: Câu hỏi về an ninh trong bệnh viện?
Vụ em trai cắt chân chị: Câu hỏi về an ninh trong bệnh viện?

VOV.VN-Em trai cắt chân chị gái, Tàu ngầm Kilo về đến Cam Ranh, 2 phương án thi tốt nghiệp THPT... được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Vụ em trai cắt chân chị: Câu hỏi về an ninh trong bệnh viện?

Vụ em trai cắt chân chị: Câu hỏi về an ninh trong bệnh viện?

VOV.VN-Em trai cắt chân chị gái, Tàu ngầm Kilo về đến Cam Ranh, 2 phương án thi tốt nghiệp THPT... được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế hứa sẽ giúp Hà Vi vào ngành Y
Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế hứa sẽ giúp Hà Vi vào ngành Y

VOV.VN - Thăm Lê Thị Hà Vi tại BV Chợ Rẫy, Bộ trưởng Kim Tiến động viên em học giỏi và nếu em có ý định vào ngành y thì Bộ Y tế sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế hứa sẽ giúp Hà Vi vào ngành Y

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế hứa sẽ giúp Hà Vi vào ngành Y

VOV.VN - Thăm Lê Thị Hà Vi tại BV Chợ Rẫy, Bộ trưởng Kim Tiến động viên em học giỏi và nếu em có ý định vào ngành y thì Bộ Y tế sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ