Cây lát hoa sẽ trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây gì?

VOV.VN - Cây lát hoa sẽ được trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội là loài cây gỗ lớn, sinh trưởng tốt, chống chịu được mưa bão.

Từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ tiến hành trồng thay thế cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh gây ồn ào trong dư luận thời gian qua.

Với số cây mỡ đã được trồng trước đó, cây còn sống sẽ được đánh chuyển về vườm ươm và cây đã chết sẽ được thu dọn.

Dự kiến, sẽ có 247 cây được thay thế trong đợt này. Toàn bộ chi phí trồng cây thay thế do Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đóng góp.

Theo Sở xây dựng Hà Nội, sau khi đi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm thời tiết, các nhà khoa học và chuyên gia đã phân tích lựa chọn cây theo các tiêu chí bóng mát, cảnh quan... và thống nhất đề xuất 5 chủng loại cây có thể nghiên cứu lựa chọn trồng tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Đó là cây sấu, cây lát hoa, cây dầu rái, cây sao đen, cây hương vườn (còn gọi là giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam).


Sau khi cân nhắc đặc điểm của từng loại cây, Hà Nội quyết định chọn lát hoa là cây trồng thay thế cây mỡ.

Lát hoa là cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính tới 120-130cm, thân gỗ thẳng, tán rộng, dày, gỗ tốt và ít bị mối mọt, chống chịu được mưa bão.

Hoa tự hình chùy mọc ở đầu cành. Hoa màu trắng kem, có mùi thơm nhẹ, kích thước hoa 1,2 - 1,5 cm. Quả hình cầu hoặc bầu dục màu xám vàng đến nâu, kích thước từ 3,5-4 cm. Mùa hoa từ tháng 4 đến thánh 5, mùa quả từ tháng 7 đến tháng 1 năm sau. (Ảnh: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

Cây lát hoa ưa sáng sống lâu, giai đoạn non ưa bóng, sinh trưởng nhanh tới 5 tuổi, từ tuổi thứ 6 trở đi sinh trưởng chậm lại.

Lát hoa là cây gỗ quý. Gỗ nặng, tỉ trọng 0,75-0,8, xếp nhóm I, giác màu hồng nhạt, lõi màu đỏ, có ánh đồng, vân đẹp, thớ mịn, ít co dãn, cong vênh, không bị mối mọt, thường dùng đóng đồ gỗ cao cấp.
Hiện, Hà Nội có đủ cây lát hoa giống và có thể tiến hành trồng ngay mà không phải chờ đến mùa xuân như các loài cây khác. Lát hoa là cây sinh trưởng tốt nên đến cuối năm có thể tạo tán và bóng mát.
Trước đó, Hà Nội đã thí điểm trồng cây lát hoa trên một số tuyến đường như Kim Mã, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đại lộ Thăng Long...và thời gian đã chứng minh đây là loài cây phù hợp.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên