Cháu bé 15 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện

VOV.VN - BV đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải sẽ tiến hành họp hội đồng y khoa để tìm nguyên nhân tử vong của bé trai 15 tháng tuổi.

Khoảng 8 giờ ngày 22/8, người nhà cháu Châu Bảo Anh (15 tháng tuổi, ngụ ấp 6, xã Nguyễn Phích, H.U Minh, Cà Mau) tập trung tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hoàn Mỹ Minh Hải (P.7, TP.Cà Mau) yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháu Anh tử vong.

Chị Đoàn Cẩm Tú (mẹ cháu Anh) kể: “Khoảng 9 giờ ngày 21/8, con tôi bị sốt, tiêu chảy nên gia đình đưa đến BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi và nói bệnh của con tôi điều trị được. Tuy nhiên, sáng nay họ chỉ thông báo bệnh con tôi trở nặng, phải chuyển qua BV Sản - Nhi Cà Mau cấp cứu nhưng con tôi đã chết ngay sau đó”.

Bác sĩ Ông Thanh Phong, Phó giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải, cho biết khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu Anh bị tiêu chảy nhiễm trùng, chỉ định điều trị kháng sinh qua đường tĩnh mạch.

Khoảng 17 giờ ngày 21/8, cháu Anh sốt (39 độ), tiêu chảy nhưng không bị mất nước nên được bù nước bằng đường uống và tiếp tục điều trị kháng sinh. Khoảng 2 giờ ngày 22/8, cháu giảm sốt nhưng quấy khóc, vẫn còn tiêu chảy, bác sĩ tiếp tục bù nước và cho uống kháng sinh, không xử lý gì thêm.

Đến 7 giờ cùng ngày, cháu Anh mệt, vật vã, nhịp tim nhanh, BV đã mời hội chẩn liên khoa nhận định cháu bị “sốc nhiễm trùng”. BV đã liên hệ với BV Sản - Nhi Cà Mau để chuyển cháu sang cấp cứu nhưng cháu Anh tử vong.

Bác sĩ Phong cho biết: “BV sẽ tiến hành họp hội đồng y khoa để tìm nguyên nhân...”. Sau khi được vận động, gia đình đã đưa thi thể cháu Anh về quê lo hậu sự.

Chiều 22/8, theo thông tin từ UBND xã Nguyễn Phích, lãnh đạo BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình cháu Anh 40 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt sâu ở cổ
Làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt sâu ở cổ

Đi đánh cá phát hiện xác trẻ sơ sinh không mặc quần áo, nằm úp mặt xuống nước, có vết đứt sâu trên cổ, người dân hốt hoảng báo công an.

Làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt sâu ở cổ

Làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt sâu ở cổ

Đi đánh cá phát hiện xác trẻ sơ sinh không mặc quần áo, nằm úp mặt xuống nước, có vết đứt sâu trên cổ, người dân hốt hoảng báo công an.

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa
Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

VOV.VN - Hai bảo mẫu của lớp mầm non Thiên Thần nhỏ bày tỏ sự hối hận về sự việc xảy ra nhưng vẫn khẳng định mình làm đúng trách nhiệm.

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

VOV.VN - Hai bảo mẫu của lớp mầm non Thiên Thần nhỏ bày tỏ sự hối hận về sự việc xảy ra nhưng vẫn khẳng định mình làm đúng trách nhiệm.

Thanh niên tử vong sau khi được bấm huyệt chữa bệnh
Thanh niên tử vong sau khi được bấm huyệt chữa bệnh

Dẫn con đi bấm huyệt để chữa bệnh, song ông Nguyễn Văn Le không ngờ đứa con của mình ra đi vĩnh viễn.

Thanh niên tử vong sau khi được bấm huyệt chữa bệnh

Thanh niên tử vong sau khi được bấm huyệt chữa bệnh

Dẫn con đi bấm huyệt để chữa bệnh, song ông Nguyễn Văn Le không ngờ đứa con của mình ra đi vĩnh viễn.

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc
Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Ngày 18/8, người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thạch Hoa đã tập trung tại BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hoa.

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Ngày 18/8, người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thạch Hoa đã tập trung tại BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hoa.

Nhiều vụ tử vong do ăn nấm rừng độc
Nhiều vụ tử vong do ăn nấm rừng độc

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 4 vụ, với 13 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Nhiều vụ tử vong do ăn nấm rừng độc

Nhiều vụ tử vong do ăn nấm rừng độc

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 4 vụ, với 13 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng, trong đó 3 trường hợp tử vong.