Cháy nhà máy nến Aroma: 600 công nhân lo mất việc

VOV.VN - Vụ cháy làm ngưng trệ hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp Aroma khiến hàng trăm công nhân của công ty đã phải nghỉ việc.

Vụ cháy tại Công ty TNHH Aroma Bay Candles tại khu công nghiệp quận Dương Kinh, TP Hải Phòng tối 24/7 không chỉ làm ngưng trệ hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến vấn đề môi trường mà hơn nữa hàng trăm công nhân của công ty đã phải nghỉ việc.

Nhiều công nhân nhà máy đứng nhìn ngọn lửa với tâm trạng lo lắng.
Công ty Aromabay là công ty 100% vốn nước ngoài, do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, chuyên sản xuất nến thơm xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và EU. Trước khi vụ cháy xảy ra, công ty có khoảng 900 công nhân, làm việc luân phiên theo ca.

Đa số công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất là những thanh niên đến từ các vùng cao như Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang...Mỗi công nhân làm việc theo ca ở đây nhận thù lao 18 nghìn đồng/giờ, làm tăng ca được nhận 27.000 đồng/giờ. Nếu làm tích cực, mỗi lao động có thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng.

Sau vụ cháy tối 24/7 vừa qua, 600 công nhân đã phải nghỉ việc mà theo họ thì chưa biết đến khi nào mới có công việc trở lại. Công nhân Hà Tiến Nhất, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang làm công nhân ở nhà máy nến được tròn 1 tuần cho biết, đang rất lo lắng vì lãnh đạo doanh nghiệp hẹn 3 ngày sau mới gặp mặt công nhân.

“Hôm nay công nhân lên công ty được thông báo là 3 ngày nữa sẽ giải đáp thắc mắc công nhân. Nhiều người mới đi làm được 1 tuần đang lo lắng không biết công ty có trả lương hay không”, công nhân Nhất cho biết.

Công nhân Phạm Văn Quân, ở Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về làm công nhân tại nhà máy được 2 tuần cũng cùng tâm trạng lo lắng không có việc làm và không được trả lương.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 25/7, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã yêu cầu các ban ngành liên quan tìm giải pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho công nhân. Trước mắt doanh nghiệp cũng nên có thông tin chính thức tới người lao động.

Trong các vụ hỏa hoạn thường cùng một lúc để lại nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản cùng các hệ lụy khác nhau cho xã hội. Vụ cháy của công ty nến Aroma, doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại về tài sản, công nhân mất việc làm. Sự việc đáng tiếc này đang gióng lên một hồi chuông báo động về sự lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ tại mỗi gia đình, cơ quan, xí nghiệp./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp
Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN- Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với cảnh sát xác định nguyên nhân và rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp.

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN- Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với cảnh sát xác định nguyên nhân và rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp.

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng
Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Đến 00h30 sáng nay, đám cháy tại nhà máy nến ở Hải Phòng mới cơ bản được khống chế. Có 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu.

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Đến 00h30 sáng nay, đám cháy tại nhà máy nến ở Hải Phòng mới cơ bản được khống chế. Có 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu.

Cháy ở chung cư HQC Plaza, 300 hộ dân tháo chạy trong đêm
Cháy ở chung cư HQC Plaza, 300 hộ dân tháo chạy trong đêm

VOV.VN - Một đêm không ngủ với 300 hộ dân sống tại chung cư HQC Plaza huyện Bình Chánh, TP HCM người dân phát hiện ra cháy ở một block.

Cháy ở chung cư HQC Plaza, 300 hộ dân tháo chạy trong đêm

Cháy ở chung cư HQC Plaza, 300 hộ dân tháo chạy trong đêm

VOV.VN - Một đêm không ngủ với 300 hộ dân sống tại chung cư HQC Plaza huyện Bình Chánh, TP HCM người dân phát hiện ra cháy ở một block.

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng
Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng thiêu rụi hơn 10.000 mét vuông nhà xưởng được xác định là do nổ bình gas.

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng thiêu rụi hơn 10.000 mét vuông nhà xưởng được xác định là do nổ bình gas.