Chìm đò ở Côn Đảo, 1 người chết

Khi đò đi cách huyện Côn Đảo khoảng 4,5 hải lý thì bị lật và chìm, những người trên đò bị nạn bơi được vào bờ nhưng ông Hưng bị mất tích.

Ngày 20/6, thi thể ông Nguyễn Kế Hưng (52 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được người dân và cơ quan chức năng H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) tìm thấy tại mũi Cá Mập.

Trưa 19/6, ông Lê Ngọc Khôi (ngụ TP.Vũng Tàu) thuê đò của ông Trần Thắng Thức (tạm trú khu dân cư số 3, H.Côn Đảo) cùng 2 người khác và ông Hưng để ra ngoài công trình hồ chứa nước của Công ty CP dịch vụ hạ tầng ở TP.Vũng Tàu chuẩn bị thi công công trình.

Khi đò đi cách H.Côn Đảo khoảng 4,5 hải lý thì bị lật và chìm. Đến 16h cùng ngày, những người trên đò bị nạn bơi được vào bờ nhưng ông Hưng bị mất tích cho đến sáng 20/6 mới được tìm thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chìm do nổ bình ga: Tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích
Tàu chìm do nổ bình ga: Tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích

Tàu cá TG 02629 TS đang đánh bắt hải sản thì bị nổ bình ga và chìm, hiện 5 thuyền viên trong số 6 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống

Tàu chìm do nổ bình ga: Tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích

Tàu chìm do nổ bình ga: Tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích

Tàu cá TG 02629 TS đang đánh bắt hải sản thì bị nổ bình ga và chìm, hiện 5 thuyền viên trong số 6 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống

Tàu cá bị chìm do dông lốc bất ngờ, 8 ngư dân may mắn thoát chết
Tàu cá bị chìm do dông lốc bất ngờ, 8 ngư dân may mắn thoát chết

VOV.VN -Đang đánh bắt trên biển thì dông lốc kéo đến, sóng gió mạnh đã làm tràn nước vào khiến tàu chìm, 8 ngư dân may mắn được thuyền bạn cứu vớt.

Tàu cá bị chìm do dông lốc bất ngờ, 8 ngư dân may mắn thoát chết

Tàu cá bị chìm do dông lốc bất ngờ, 8 ngư dân may mắn thoát chết

VOV.VN -Đang đánh bắt trên biển thì dông lốc kéo đến, sóng gió mạnh đã làm tràn nước vào khiến tàu chìm, 8 ngư dân may mắn được thuyền bạn cứu vớt.

Bình Thuận: Một tàu cá bị chìm do sóng lớn
Bình Thuận: Một tàu cá bị chìm do sóng lớn

VOV.VN - Chiếc tàu bị chìm do ông Lê Thành Tân là chủ phương tiện cầm lái. Trên tàu có tất cả 15 lao động.

Bình Thuận: Một tàu cá bị chìm do sóng lớn

Bình Thuận: Một tàu cá bị chìm do sóng lớn

VOV.VN - Chiếc tàu bị chìm do ông Lê Thành Tân là chủ phương tiện cầm lái. Trên tàu có tất cả 15 lao động.