Chủ tịch Đà Nẵng đau xót khi xảy ra vụ chìm tàu trên sông Hàn

VOV.VN - Trưa 5/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo ngay tại Cầu cảng sông Hàn để thông tin về vụ chìm tàu xảy ra tối 4/6.

Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tai nạn chìm tàu xảy ra vào lúc 20h25 ngày 4/6.

Tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa - 0016 đang chở khách trên sông Hàn bị lật và chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn (đối diện khách sạn Novotel).

Cuộc họp báo được tổ chức tại Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn
Tàu do tài công Lê Công Chí, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng điều khiển (Tài công có bằng thuyền trưởng tàu thủy nội địa Hạng 3). Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/ 2016, sức chở 28 người.

Tàu Thảo Vân 2 chưa được cấp phép vận tải hành khách, khi xuất bến không trình báo với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan có liên quan. Hiện lực lượng biên phòng đang tạm giữ tài công Lê Công Chí.

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu bị nạn, lãnh đạo thành phố đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lập Sở Chỉ huy thống nhất tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Đến nay, đã xác định tổng số 56 người có mặt trên tàu. Trong đó có 53 khách (4 người nước ngoài, quốc tịch Malaysia) và 3 nhân viên của tàu. Hiện còn 3 người đang mất tích gồm: Phạm Tấn Cường, sinh năm 1970, quê ở tỉnh Bình Định. Hai chị em ruột là Trịnh Kim Phượng, sinh năm 2009 và Trịnh Tiến Huy, sinh năm 2012 thuộc đoàn khách du lịch tỉnh Thái Nguyên. Hiện có 16 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp báo

Trả lời phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ chìm tàu, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, bây giờ chưa phải là lúc phân tích về nguyên nhân vụ việc. Thành phố đặt vấn đề cứu người lên trên hết. Chúng ta tập trung cấp cứu những trường hợp nặng.

Hiện nay, Bệnh viên Đa khoa còn 2 ca, Bệnh viện 600 giường cũng còn 2 ca bệnh nặng. Tập trung toàn lực tìm kiếm và phát hiện thi thể những người đã mất tích gồm 2 cháu và anh Cường. Bởi vì bà con du khách vào Đà Nẵng tham quan khi đi về mất con, mất chồng rất là đau xót. Chúng tôi huy động các lực lượng có thể để tìm kiếm họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

43 hành khách tàu du lịch được cứu trên sông Hàn như thế nào?
43 hành khách tàu du lịch được cứu trên sông Hàn như thế nào?

Nhìn thấy chiếc tàu du lịch Thảo Vân sáng trưng đèn điện bỗng chao nghiêng và tắt lịm, ông Anh vội giục thuyền trưởng tàu mình tăng tốc đến cứu nạn.

43 hành khách tàu du lịch được cứu trên sông Hàn như thế nào?

43 hành khách tàu du lịch được cứu trên sông Hàn như thế nào?

Nhìn thấy chiếc tàu du lịch Thảo Vân sáng trưng đèn điện bỗng chao nghiêng và tắt lịm, ông Anh vội giục thuyền trưởng tàu mình tăng tốc đến cứu nạn.

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích
Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu nạn gồm đặc công nước, thợ lặn, công bình cùng ngư dân...cùng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn.

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu nạn gồm đặc công nước, thợ lặn, công bình cùng ngư dân...cùng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn.

Ảnh: Người nhái tinh nhuệ tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hàn
Ảnh: Người nhái tinh nhuệ tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hàn

VOV.VN - Hiện vẫn có khoảng 1.000 người tham gia công tác cứu nạn, tìm thi thể 3 nạn nhân xấu số của vụ lật tàu Thảo Vân 2 vào tối qua (4/6).

Ảnh: Người nhái tinh nhuệ tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hàn

Ảnh: Người nhái tinh nhuệ tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hàn

VOV.VN - Hiện vẫn có khoảng 1.000 người tham gia công tác cứu nạn, tìm thi thể 3 nạn nhân xấu số của vụ lật tàu Thảo Vân 2 vào tối qua (4/6).

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn
Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Theo lời kể của các nhân chứng, tàu Thảo Vân 2 đậu và bán vé ngay tại Cảng sông Hàn, mỗi vé 100.000 đồng, riêng trẻ em được miễn mua vé.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Theo lời kể của các nhân chứng, tàu Thảo Vân 2 đậu và bán vé ngay tại Cảng sông Hàn, mỗi vé 100.000 đồng, riêng trẻ em được miễn mua vé.

Cận cảnh tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn
Cận cảnh tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Tối qua 4/6, trên sông Hàn (Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn chìm tàu du lịch, hiện vẫn còn 3 người mất tích.

Cận cảnh tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

Cận cảnh tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Tối qua 4/6, trên sông Hàn (Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn chìm tàu du lịch, hiện vẫn còn 3 người mất tích.