Cuối năm có thêm 2 trường hợp hiến tạng cứu người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não do tai nạn giao thông.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày cuối năm 2015, Bệnh viện vừa thực hiện một loạt ca phẫu thuật ghép tạng cứu sống 7 trường hợp bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trong những ngày cuối tháng 12 này, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Đây là 2 người đàn ông có độ tuổi trung niên và chết do tai nạn giao thông. Từ hiểu biết về việc hiến tạng cứu người và được sự động viên của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình người bệnh đã quyết định hiến đa tạng khi người bệnh chết não.

Một trường hợp được ghép giác mạc từ người cho chết não tại BV Chợ Rẫy 

Với 2 trường hợp hiến tạng gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật để cứu sống cho 7 bệnh nhân. Đó là thực hiện ghép giác mạc cho 2 người, ghép thận cho 4 người và ghép gan cho 1 người. 

Có thể nói, đây là những tin vui trong ngày cuối năm dành cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Và nghĩa cử hiến tạng cứu người cao đẹp này một lần nữa xứng đáng được vinh danh trong xã hội.

Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 7 trường hợp hiến tạng cứu sống được 22 bệnh nhân: 

 “Lúc ban đầu người ta tìm mình chỉ để hiến tạng để cứu sống một  người thân trong nhà đang bị suy thận. Nhưng sau khi tiếp cận, giải thích, vận động thì người ta thay đổi suy nghĩ, chấp nhận hiến tất cả các cơ quan để cứu nhiều người khác; chỉ xin có được một quả thận để hiến cho người thân”- bác sĩ Ngọc Thu nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng và được gia đình rất ủng hộ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng và được gia đình rất ủng hộ.

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”
“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

"Chưa có tiền lệ xây dựng sai phép xong đề nghị hiến tặng Nhà nước"
"Chưa có tiền lệ xây dựng sai phép xong đề nghị hiến tặng Nhà nước"

VOV.VN - Thành phố coi đây là trường hợp điển hình, cần xử lý để răn đe các chủ đầu tư khác vì trong tương lai còn có rất nhiều công trình được xây dựng.

"Chưa có tiền lệ xây dựng sai phép xong đề nghị hiến tặng Nhà nước"

"Chưa có tiền lệ xây dựng sai phép xong đề nghị hiến tặng Nhà nước"

VOV.VN - Thành phố coi đây là trường hợp điển hình, cần xử lý để răn đe các chủ đầu tư khác vì trong tương lai còn có rất nhiều công trình được xây dựng.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù
Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Năm nay, phấn đấu tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu hiến tặng
Năm nay, phấn đấu tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu hiến tặng

VOV.VN -Dự kiến năm 2015, toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu; tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người.

Năm nay, phấn đấu tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu hiến tặng

Năm nay, phấn đấu tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu hiến tặng

VOV.VN -Dự kiến năm 2015, toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu; tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người.

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc
Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.