Cứu sống sản phụ mang thai 39 tuần tuổi bị rối loạn nhịp tim

VOV.VN - Bệnh viện quận Thủ Đức vừa cứu sống bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nguy kịch trong lúc mang thai 39 tuần và có dấu hiệu suy thai.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa khen thưởng đột xuất cho Bệnh viện quận Thủ Đức, vì đơn vị này vừa áp dụng thành công mô hình cấp cứu “Báo động đỏ” khi cứu sống một sản phụ đang mang thai 39 tuần tuổi.

Bệnh nhân Lê Thị T. M. (41 tuổi) ngụ ở tỉnh Bình Dương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau ngực, khó thở, chóng mặt. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nguy kịch trong lúc mang thai 39 tuần và có dấu hiệu suy thai.

Sản phụ Lê Thị T. M. được cứu sống nhờ quy trình "Báo động đỏ"

Sau khi chẩn đoán, ê-kíp bác sĩ bệnh viện xác định bệnh nhân bị nghẽn nhĩ thất độ 3, tần số tim dao động từ 18 đến 35 lần do viêm cơ tim cấp, men tim thấp. Tiên lượng nguy cơ tử vong mẹ và bé rất cao. Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim nâng nhịp tim bệnh nhân lên mức ổn định.

Trong lúc đó, phòng mổ đã sẵn sàng với các ê kíp phẫu thuật và hồi sức sơ sinh. Với sự tham gia cấp cứu của toàn bệnh viện, sản phụ Lê Thị T. M. đã được cấp cứu và sinh em bé thành công. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân và bé sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Mô hình “Báo động đỏ” xuất phát từ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành công trong việc cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang khuyến khích các bệnh viện khác trong thành phố thực hiện mô hình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống 1 bệnh nhân
Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống 1 bệnh nhân

VOV.VN-Nếu không tiến hành đặt máy tạo nhịp tim kịp thời thì có thể bệnh nhân sẽ thiếu máu não nặng, các triệu chứng sẽ nặng nề hơn hoặc có thể tim ngưng đập.

Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống 1 bệnh nhân

Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống 1 bệnh nhân

VOV.VN-Nếu không tiến hành đặt máy tạo nhịp tim kịp thời thì có thể bệnh nhân sẽ thiếu máu não nặng, các triệu chứng sẽ nặng nề hơn hoặc có thể tim ngưng đập.

Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển
Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Thời điểm ngư dân gặp nạn, thời tiết trên biển gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Thời điểm ngư dân gặp nạn, thời tiết trên biển gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu sống cháu bé bị tai nạn giao thông chảy máu mũi ồ ạt
Cứu sống cháu bé bị tai nạn giao thông chảy máu mũi ồ ạt

VOV.VN -  Khi nhập viện, cháu bé bị tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, dập não trán.

Cứu sống cháu bé bị tai nạn giao thông chảy máu mũi ồ ạt

Cứu sống cháu bé bị tai nạn giao thông chảy máu mũi ồ ạt

VOV.VN -  Khi nhập viện, cháu bé bị tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, dập não trán.