Cứu tàu chở 12 ngư dân va vào đá ở vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Tàu cùng ngư dân đang đánh bắt cá thì bị va vào đá, hư bánh lái, sau đó bị mắc cạn.

Vào lúc 10h 30 sáng 15/8, tại cảng Hải đoàn 129, Quân chủng Hải Quân - TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tàu Trường Sa 06 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã cập cảng, bàn giao 12 ngư dân tàu cá BĐ97157TS bị nạn trên vùng biển Trường Sa cho Bộ đội Biên phòng Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho ông Trần Kim Trung, chủ tàu cá để đưa về địa phương. 

Làm thủ tục tiếp nhận các ngư dân bị nạn.

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng 8/8/2015, tàu cá BĐ 97157 TS do ông Nguyễn Trí Đồ, ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá thì bị va vào đá, hư bánh lái, sau đó bị mắc cạn.

Địa điểm tàu bị mắc cạn là bãi cạn Hải Sâm, phía đông đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa) 66 hải lý, cách đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) 73 hải lý và cách thành phố Vũng Tàu 520 hải lý. Tại thời điểm tàu bị nạn, biển có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, kèm mưa giông nên 12 thành viên trên tàu gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nguyễn Chí Đồ, Thuyền trưởng tàu BĐ 97157 TS nói: “Bữa đó giông, gió liên tục. Nổ máy mà không có bánh lái thì chúng tôi cũng không biết làm sao. Bật qua tín hiệu cứu hộ của Việt Nam cũng không được. Sau này, tôi bật qua tổng đài Nha Trang để nhờ cứu nạn Nha Trang giúp đỡ. 9 giờ ngày hôm sau thì mấy anh có mặt giải cứu chúng tôi".

Nhận được yêu cầu cứu nạn, vào lúc 0h15 ngày 9/8, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu KN 833, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Thị, quần đảo Trường Sa xuất phát đi tìm kiếm.

Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, tàu KN 833 tiếp cận được tàu cá gặp nạn để cứu 12 ngư dân. Lực lượng trên tàu và bộ đội trên đảo Sơn Ca đã chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các ngư dân.

Sáng hôm sau (10/8), lực lượng cứu hộ bàn giao 12 ngư dân cho tàu Trường Sa 06, thuộc Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đưa vào bờ. Riêng phương tiện bị mắc cạn nặng nên tàu kiểm ngư 833 không thể  kéo ra được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689
Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

VOV.VN -Dự kiến, tàu Sunrise 689 sẽ cập cảng Vũng Tàu. Lúc đó cơ quan chức năng sẽ triển khai công tác điều tra.

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

VOV.VN -Dự kiến, tàu Sunrise 689 sẽ cập cảng Vũng Tàu. Lúc đó cơ quan chức năng sẽ triển khai công tác điều tra.

Võ Thành Công - Kình ngư cứu nạn cứu hộ
Võ Thành Công - Kình ngư cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Suốt 7 năm, anh đã tham gia hàng trăm vụ lặn tìm, cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước, tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân.

Võ Thành Công - Kình ngư cứu nạn cứu hộ

Võ Thành Công - Kình ngư cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Suốt 7 năm, anh đã tham gia hàng trăm vụ lặn tìm, cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước, tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân.