Đã tiếp cận được vị trí điểm bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

VOV.VN -Trong hầm lò Quảng Ninh vẫn còn ngập nước, tuy nhiên lượng nước hiện không dâng cao và vẫn có thể di chuyển trong đường lò.

Hiện tại, lực lượng cứu nạn thuộc Trung tâm Cấp cứu Mỏ Vinacomin đã khảo sát và xác định được vị trí điểm bục nước và một điểm sạt tại khu vực dọc vỉa -95, cách vị trí dự kiến có người gặp nạn khoảng 7m.

Trong khi đó, công tác cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương song song với việc bơm nước đường lò. Khoảng 200 công nhân được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn liên tục đã vào lò theo từng nhóm 10 người. Một lượng lớn gỗ được chuyển đến để chống các điểm xung yếu trong lò. Trung tâm cấp cứu Mỏ Vinacomin đã điều 2 máy bơm công suất lớn từ Công ty Than Quang Hanh và Công ty Than Nam Mẫu để hỗ trợ bơm hút nước đường lò.
Khân trương giải cứu nạn nhân cuối cùng

Các công nhân tiếp tục được đưa vào lò để xúc dọn điểm sạt lở và xử lý vị trí bục nước trong đường lò.

Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt để nắm bắt tình hình tại các khu vực khảo sát. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói: “Thời gian vừa qua do mưa lớn kéo dài nên có thể có các túi nước khác. Chúng ta phải kiểm soát, kiểm tra xem có các nguy cơ khác có thể xảy ra mất an toàn cho mỏ. Điều này rất quan trọng với ngành than đặc biệt là công ty than Hòn Gai và phải rất lưu ý điều đó. Cố gắng không để xảy ra thêm sự cố nữa”.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 10 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, trong đó có 3 trường hợp chấn thương nặng. 1 người bị sốc đa chấn thương, 1 người bị chấn thương ngực bụng đang được phẫu thuật cấp cứu, 1 người đang được theo dõi tình hình đa chấn thương do hội chứng vùi lấp. 7 trường hợp còn lại bị chấn thương các phần mềm, 1 vài trường hợp bị gãy xương nhưng trong tình trạng vẫn đang kiểm soát được.

Bàn giải pháp giải cứu.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường lực lượng tại chỗ cùng với sự hỗ trợ của bệnh viện Bãi Cháy và một số cán bộ của các bệnh viện tuyến trung ương tập trung tầm soát và can thiệp sớm, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong có thể xảy ra.

Theo bà Đặng Thị Thủy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Đối với 3 bệnh nhân này, ngoài những tổn thương gây ra nặng nề đó là hội chứng vùi lấp, có thể  gây suy thận cấp, tắc thận. Cho nên chúng tôi phải tiếp tục theo dõi. Tất cả các bệnh nhân còn lại cũng sẽ như thế sẽ bị chung hội chứng vùi lấp này”. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong bản tin tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bục túi nước hầm lò Quảng Ninh: 1 công nhân vẫn còn mắc kẹt trong lò
Bục túi nước hầm lò Quảng Ninh: 1 công nhân vẫn còn mắc kẹt trong lò

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm 1 người mất tích trong sự cố bục túi nước đường lò tại Quảng Ninh.

Bục túi nước hầm lò Quảng Ninh: 1 công nhân vẫn còn mắc kẹt trong lò

Bục túi nước hầm lò Quảng Ninh: 1 công nhân vẫn còn mắc kẹt trong lò

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm 1 người mất tích trong sự cố bục túi nước đường lò tại Quảng Ninh.

Hiện trường cứu hộ vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh
Hiện trường cứu hộ vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

VOV.VN - Hiện, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 công nhân trong vụ bục túi hầm lò Quảng Ninh ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 1 người bị mất tích...

Hiện trường cứu hộ vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

Hiện trường cứu hộ vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

VOV.VN - Hiện, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 công nhân trong vụ bục túi hầm lò Quảng Ninh ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 1 người bị mất tích...

Danh sách công nhân gặp nạn trong vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh
Danh sách công nhân gặp nạn trong vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 1 nạn nhân bị mất tích, 10 nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Danh sách công nhân gặp nạn trong vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

Danh sách công nhân gặp nạn trong vụ bục túi nước hầm lò Quảng Ninh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 1 nạn nhân bị mất tích, 10 nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.