Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius trao những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp cho trẻ em làng trẻ SOS

Nhân dịp Tết Bính Thân, ngày 22/1, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại làng trẻ SOS Hà Nội. Đây là những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp.

Đại sứ Ted Osius tặng quà cho trẻ em trong làng trẻ em SOS.

Phát biểu khi trao quà, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, chúng ta sắp bước sang năm mới Bính Thân, năm con khỉ. Đó là loài vật thông minh và nhanh nhẹn. Có người nói rằng năm nay chúng ta cần phải năng động và sáng tạo để tránh tư duy theo lối cũ. Tôi cho rằng đó là lời khuyên mà tất cả chúng ta đều nên suy nghĩ.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ Ted Osius chúc người dân Việt Nam có một năm mới an khang, thịnh vượng. Theo ông Ted Osius, Tết là một dịp đặc biệt, là thời gian đặc biệt để chiêm nghiệm về những món quà mà cuộc đời mang đến cho ta. Đó không chỉ là những món quà có giá trị vật chất, mà còn là món quà về tình thân ái và sự sẻ chia. Đó là những giá trị mà chúng ta trân trọng trong ngày Tết. 

Đây là lần thứ hai Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đến thăm làng trẻ em SOS Hà Nội. Trước đó, vào tháng 9/2015, ông đã đến thăm và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em. 

Bà Trần Thị Kim Dung - Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết: những món quà được Đại sứ Ted Osius trao tặng nhân dịp Tết có ý nghĩa rất lớn. Mỗi lần đếu thăm làng trẻ, ông Ted Osius và các nhân viên đại sứ đều mang đến một không khí thân thiện và chia sẻ với các cháu bằng tiếng Việt. Điều này rất đặc biệt đối với các cháu ở Làng trẻ em SOS.

Sau khi trao tặng quà, Đại sứ Ted Osius, nhân viên đại sứ quán và các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia các trò chơi giao lưu với trẻ em làng trẻ em SOS. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo
Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

VOV.VN -  Chúng tôi là một thành phần của cộng đồng ở đây. Những người tham gia hiến máu cảm thấy có một sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

VOV.VN -  Chúng tôi là một thành phần của cộng đồng ở đây. Những người tham gia hiến máu cảm thấy có một sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam