Dân Hà Nội mưu sinh dưới trời nắng gần 40 độ C

VOV.VN - Nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C, người dân Hà Nội vẫn mưu sinh, bịt kín khi ra đường vào trưa chiều 20/6.

Trong ngày 20/6, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây khiến nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Đỉnh điểm nắng nóng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 40 độ C.
Người dân ra đường bịt kín mít từ đầu tới chân để tránh nắng.
Người lao động vẫn tiếp tục công việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Người phụ nữ chở than qua cầu Long Biên. Ảnh được chụp vào khoảng 12h trưa.
Công việc mưu sinh của người dân vẫn diễn ra dù thời tiết nóng gay gắt.
Bé trai đi bơi về dùng tấm xốp để che nắng.
Bé gái tỏ rõ sự mệt mỏi vì nắng.
Những chuyến xe ba gác chạy trên phố giữa trưa.
Người xe ôm tranh thủ ngủ trưa trên chiếc võng mắc tạm vào thân cây...
...hay ngay trên xe ba gác.
Tại những khu vực ngã ba, ngã tư, người dân đứng chờ đèn đỏ vất vả dưới cái nắng gần 40oC.
Để tránh nắng, nhiều người dân đi vào khu vực có bóng râm của tuyến đường sắt trên cao.
Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết 23/6.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38oC.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38oC.

Dân Hà Nội lả người vì nắng nóng
Dân Hà Nội lả người vì nắng nóng

VOV.VN- Nền nhiệt ngoài trời khu vực Hà Nội thường xuyên chạm mức 40 độ C, khiến người dân Thủ đô phải tìm đủ mọi cách tránh nắng mỗi khi ra đường.

Dân Hà Nội lả người vì nắng nóng

Dân Hà Nội lả người vì nắng nóng

VOV.VN- Nền nhiệt ngoài trời khu vực Hà Nội thường xuyên chạm mức 40 độ C, khiến người dân Thủ đô phải tìm đủ mọi cách tránh nắng mỗi khi ra đường.