Đảo Trường Sa khắc phục hậu quả bão số 16 đón Tết Mậu Tuất

VOV.VN -Cơn bão số 16 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề với Trường Sa, nhất là cơ sở hạ tầng, diện tích rau và hơn 90% cây xanh bị đổ gãy.

Bão số 16 ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Đến nay, cơ sở hạ tầng vật chất được khắc phục một phần, toàn bộ hệ thống cây xanh bị đổ đã được trồng lại, khu nhà kính trồng rau đã được sửa chữa và gieo trồng rau mới để cho kịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả sau bão không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Trung tá Lương Quốc Anh, đảo trưởng đảo Trường Sa có những chia sẻ về công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Cột Viettel trên đảo Thuyền Chài bị gãy đổ.

PV: Thưa ông, sau khi bão đi qua, cán bộ chiến sỹ và người dân đã tập trung khắc phục ra sao?

Trung tá Lương Quốc Anh: Đối với việc khắc phục cơn bão số 16 chúng tôi cũng xác định với thiệt hại lớn như vậy, không thể khắc phục trong một sớm một chiều mà phải có thời gian.

Trước mắt, chúng tôi chặt tỉa ngắn cành cây, sau đó dựng lại để cây này trong mùa mưa kịp nảy chồi đơm lộc, nếu để lâu, cây có thể bị chết. Đó là thiệt hại lớn nhất.

Thứ 2, đối với vườn rau của đảo bị nhiễm mặn, chúng tôi bằng mọi biện pháp, sử dụng đất màu, xơ dừa để cải tạo toàn bộ vườn rau nhiễm mặn. Tuy nhiên đến giờ phút này việc khắc phục chưa thể hoàn thành. Để đảm bảo điều kiện cho quân, dân đón Tết, chúng tôi định hướng cho đơn vị trồng rau ngắn hạn như rau mầm, ủ giá đỗ hoặc đậu phụ thay rau. 

Vườn rau của các chiến sĩ trên đảo An Bang bị hư hỏng hoàn toàn sau bão.

PV: Thưa ông, những thiệt hại nặng nề sau bão sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018?

Trung tá Lương Quốc Anh: Đối với đảo, hàng năm vào dịp Tết đến, đảo cũng thường chuẩn bị rau xanh, lương thực thực phẩm tại chỗ. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 16 nên khó khăn. Chúng tôi xác định là phải nhanh chóng tổ chức lại các vườn rau bị nhiễm mặn, bảo đảm có rau xanh cho quân và dân đón tết dịp này.

PV: Vậy đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã được đơn vị đã chuẩn bị ra sao, thưa ông?

Trung tá Lương Quốc Anh: Tết năm nay, ngoài chế độ tiêu chuẩn được đảm bảo từ đất liền chuyển bằng tàu ra đảo, chúng tôi cũng đón nhận những món quà từ các cơ quan gửi ra cho bộ đội Trường Sa đón Tết. Bên cạnh đó, khai thác nguồn lương thực tươi tại chỗ để trích đưa vào bữa ăn ngày Tết cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân. Chúng tôi cũng phấn đấu làm sao cho bữa cơm của quân và dân trên đảo đón tết đầm ấm, đầy đủ.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Trường Sa trong tâm bão số 16 (Tembin)
Hình ảnh Trường Sa trong tâm bão số 16 (Tembin)

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25, bão số 16 đã quét qua các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 10m.

Hình ảnh Trường Sa trong tâm bão số 16 (Tembin)

Hình ảnh Trường Sa trong tâm bão số 16 (Tembin)

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25, bão số 16 đã quét qua các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 10m.

Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 sau bão Tembin
Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 sau bão Tembin

VOV.VN - Sau khi bão quét qua quần đảo Trường Sa thì khu vực nhà giàn DK1 – thềm lục địa phía Nam cũng đón nhận bão Tembin với sức gió giật cấp 12-13.

Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 sau bão Tembin

Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 sau bão Tembin

VOV.VN - Sau khi bão quét qua quần đảo Trường Sa thì khu vực nhà giàn DK1 – thềm lục địa phía Nam cũng đón nhận bão Tembin với sức gió giật cấp 12-13.

Thiệt hại ban đầu ở Quần đảo Trường Sa do bão số 16
Thiệt hại ban đầu ở Quần đảo Trường Sa do bão số 16

VOV.VN - Tại quần đảo Trường Sa, bão số 16 đã làm tốc mái 4 nhà, đổ gãy 14 cột đèn và cột viễn thông, 1 quạt gió phát điện, 8 cọc tiêu dẫn luồng...

Thiệt hại ban đầu ở Quần đảo Trường Sa do bão số 16

Thiệt hại ban đầu ở Quần đảo Trường Sa do bão số 16

VOV.VN - Tại quần đảo Trường Sa, bão số 16 đã làm tốc mái 4 nhà, đổ gãy 14 cột đèn và cột viễn thông, 1 quạt gió phát điện, 8 cọc tiêu dẫn luồng...

Cựu binh Trường Sa nặng tình với đồng đội
Cựu binh Trường Sa nặng tình với đồng đội

VOV.VN -Cựu binh Trần Văn Tiến luôn nặng tình với đồng đội, nghĩ về những tháng ngày quân ngũ và đồng đội năm xưa.

Cựu binh Trường Sa nặng tình với đồng đội

Cựu binh Trường Sa nặng tình với đồng đội

VOV.VN -Cựu binh Trần Văn Tiến luôn nặng tình với đồng đội, nghĩ về những tháng ngày quân ngũ và đồng đội năm xưa.