Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy

VOV.VN -Năm 2016, MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn xây dựng các mô hình, kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm, ma túy

Năm 2016, MTTQ Việt Nam sẽ cố gắng làm tròn chức trách tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn xây dựng các mô hình, nhân rộng kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm, ma túy.

Hội nghị phối hợp thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm ma túy năm 2016 .

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy, tiếp tục phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, người tiêu biểu ở cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật…” Đó là những mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị phối hợp thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm ma túy năm 2016 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tổ chức chiều 21/1, tại Hà Nội.

Trong năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy, tiếp tục phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, người tiêu biểu ở cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật…

Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó cục trưởng Cục tham mưu, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết: Ở góc độ phòng chống ma túy, bước đầu đã được kiềm chế nhưng tình hình tội phạm lại đang rất manh động và có xu hướng trẻ hóa. 

Năm 2015, trên cả nước đã liên tục xảy ra các vụ án ma túy, giết người ở nhiều nơi, nhiều vùng từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Đối với tội phạm ma túy mới dừng ở mức kiềm chế sự gia tăng còn số lượng người nghiện ma túy vẫn chưa kiểm soát được. Chính việc này đặt ra cho Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Công an phải tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, năm 2016, MTTQ Việt Nam sẽ cố gắng làm tròn chức trách trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn xây dựng các mô hình, nhân rộng kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm, ma túy, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện để giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Tính đến tháng 12/2015, cả nước có trên 12 nghìn hương ước, quy ước tiếp tục được phê duyệt làm nòng cốt trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư, có trên 713 nghìn hộ gia đình kí cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy” và quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện
Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tiếp tục giảm số người nghiện mới.

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tiếp tục giảm số người nghiện mới.