Đêm nay (31/7), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nơi mưa rất to

Đêm 31/7, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định, đêm 31/7, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to.

Khu vực mưa lớn vẫn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và sẽ mở rộng thêm ra khu vực Việt Bắc và Tây Bắc.

Ảnh minh họa

Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét. Biển động. Các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đô thị đề phòng hiện tượng ngập lụt cục bộ.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam trong đêm 31/7 cũng có mưa dông kèm tố lốc và gió giật mạnh do chịu ảnh hưởng của đới gió mùa Tây Nam.

Dự báo thời tiết đêm 31/7 ngày 1/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên