Dịch chuyển các chợ hoa Tết, đường bớt tắc, an ninh bảo đảm

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2017, một số chợ hoa mọc dọc vỉa hè như mọi năm đã được tập trung vào một điểm nhất định.
 

Mọi năm, khoảng 10 ngày trước Tết, dọc các tuyến phố, vỉa hè tại Hà Nội thường trở thành những chợ hoa tạm, phục vụ nhu cầu mua cây cảnh tết của người dân. Hiện trạng này diễn ra thường niên như­­ một điều không thể thiếu vào những này cuối năm. Nhưng vấn đề là làm thế nào để phục vụ người tiêu dùng một cách tiện lợi nhất nhưng vẫn đảm bảo cảnh quan văn minh, sạch đẹp, giao thông, an ninh được bảo đảm. Bởi, đi chợ hoa Tết đã trở thành thói quen của người dân, và cũng góp phần tạo không khí Tết tại Hà Nội.

Hầu hết các chợ hoa Tết trên vỉa hè mọi năm đã được tập trung tại một địa điểm rộng rãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân một cách an toàn, văn minh hơn.

Hàng năm, khu vực bán đào, quất chất đống hết vỉa hè nên phải bán mua dưới lòng đường là điều tất yếu. Như vậy, cùng với đông đúc chật chội là ùn tắc giao thông, nhộn nhạo… gián tiếp giúp đối tượng bất hảo lợi dụng để ra tay trộm cắp, móc túi, khiến tình hình an ninh càng thêm phức tạp.

Chính sự chật chội đã tạo ra nhiều khó chịu, làm giảm đi sự hứng thú đi sắm Tết của người dân. Đó là sự bất tiện ai cũng có thể thấy, từ đó, nhu cầu được mua bán, được ngắm cảnh, vui chơi thư giãn trong một không gian rộng, đẹp trở nên bức thiết cũng là niềm mong mỏi của hầu hết mọi người dân.

Tết Đinh Dậu 2017, dạo qua các con phố vốn nổi tiếng với những chợ tạm bán hoa, cây cảnh Tết như Tam Trinh, Thanh Nhàn…đã không còn như mọi năm. Thay vào đó, người dân có nhu cầu mua và bán được tập trung trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trên đường Võ Thị Sáu.

Chị Trần Thị Tuyết sống tại Thanh Nhàn chia sẻ: “Mọi năm tôi phải bon chen từ vỉa hè xuống lòng đường để xem và mua đào, quất nhưng năm nay tôi đã có thể thoải mái, thời gian cũng như không gian lựa chọn, bởi chợ hoa xung quanh khu vực này đã được dồn vào trong Công viên Tuổi trẻ”.

Điểm đầu và cuối chợ hoa Tết có các tổ quản lý nhằm duy trì an ninh trật tự.

Thành phố cũng tổ chức nhiều điểm chợ hoa Tết ở nhiều điểm, nhằm bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Năm nay, cùng với việc duy trì chợ hoa, tạo dựng một không gian chợ truyền thống, đảm bảo các yếu tố thuận lợi, an toàn, văn minh lịch sự, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp còn là không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Mục đích của chương trình này nhằm khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vật vờ ngủ vỉa hè, thức đêm trông đào quất Tết ở Hà Nội
Ảnh: Vật vờ ngủ vỉa hè, thức đêm trông đào quất Tết ở Hà Nội

VOV.VN - Giữa thời tiết lạnh buốt của những đêm giáp Tết, nhiều người dân mang đào quất lên Hà Nội phải thức trắng hoặc ngủ vỉa hè trông coi thành quả.

Ảnh: Vật vờ ngủ vỉa hè, thức đêm trông đào quất Tết ở Hà Nội

Ảnh: Vật vờ ngủ vỉa hè, thức đêm trông đào quất Tết ở Hà Nội

VOV.VN - Giữa thời tiết lạnh buốt của những đêm giáp Tết, nhiều người dân mang đào quất lên Hà Nội phải thức trắng hoặc ngủ vỉa hè trông coi thành quả.

Chợ hoa đêm Quảng An nhộn nhịp những ngày giáp Tết
Chợ hoa đêm Quảng An nhộn nhịp những ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) thường đông nghịt người mua, người bán từ sáng đến tối, đặc biệt là những ngày giáp Tết.

Chợ hoa đêm Quảng An nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Chợ hoa đêm Quảng An nhộn nhịp những ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) thường đông nghịt người mua, người bán từ sáng đến tối, đặc biệt là những ngày giáp Tết.