Dịch dại đang có nguy cơ bùng phát tại Lào Cai

VOV.VN - Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Sa Pa có 152 người nghi chó dại cắn phải tiêm phòng.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, dịch dại đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong do chó dại cắn.  

Dịch dại bùng phát mạnh vào mùa hè, tính riêng trong tháng 6 đã có hơn 60 người phải tiêm vaccine phòng dịch.

Tiêm phòng cho chó là biện pháp cần thiết (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa trong tổng số 152 người nói trên đã được tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Còn lại đa số đều bỏ dở không tiêm đủ mũi nên nguy cơ mắc dại vẫn rất cao.

Bác sĩ Lê Văn Căn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Pa khẳng định: Số nạn nhân nghi bị chó dại cắn trên thực tế chắc chắn còn cao hơn rất nhiều. Vì tâm lý người dân tại đây còn quá chủ quan với bệnh dại. Điều đáng nói hơn, nhiều trường hợp sau khi bị chó cắn thậm chí không báo với chính quyền mà còn tự ý đánh chết chó để mổ thịt ăn.

Bác sĩ Lê Văn Căn khuyến cáo: Khi bị chó mèo nghi dại cắn, biện pháp phòng tránh duy nhất là đến các cơ sở phòng bệnh dại của các đơn vị y tế để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Yêu cầu bệnh nhân phải tiêm đủ liều theo chỉ định của cán bộ y tế thì mới có hiệu quả để phòng chống bệnh dại. 

Tuyệt đối không dùng các bài thuốc nam hoặc kinh nghiệm dân gian để chữa hoặc phòng bệnh dại. Ngoài ra, người dân cũng không được giết mổ hay ăn thịt chó, mèo nghi mắc các bệnh dại.

Thời tiết nắng nóng như hiện nay là một trong những yếu tố thuận lợi cho bệnh dại phát triển. Chính quyền địa phương huyện Sa Pa một mặt cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, một mặt cũng cần chủ động hơn nữa trong việc phòng chống dịch dại, tránh để dịch bệnh lan rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm
Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

VOV.VN - 40 trường hợp này tập trung ở 20 tỉnh, thành phố, trong đó Nghệ An có nhiều trường hợp tử vong nhất

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

VOV.VN - 40 trường hợp này tập trung ở 20 tỉnh, thành phố, trong đó Nghệ An có nhiều trường hợp tử vong nhất

Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại đầu hè
Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại đầu hè

VOV.VN -Ngành y tế tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dại trên người.

Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại đầu hè

Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại đầu hè

VOV.VN -Ngành y tế tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dại trên người.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè

VOV.VN - Các bệnh dịch mùa hè đang xuất hiện tại Hà Nội, trong đó đáng chú ý là sự bùng phát của bệnh thủy đậu.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè

VOV.VN - Các bệnh dịch mùa hè đang xuất hiện tại Hà Nội, trong đó đáng chú ý là sự bùng phát của bệnh thủy đậu.