Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 120.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó 26 trường hợp đã tử vong. Hà Nội là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước. Tuy nhiên, dịch bệnh này đang có xu hướng giảm trên địa bàn Thủ đô.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó và giảm gần 1000 trường hợp so với tuần cao điểm giữa tháng 8. Tuy nhiên vẫn có 10 quận huyện có số ca mắc cao, đứng đầu là quận Hoàng Mai có 354 bệnh nhân sốt huyết trong tuần qua. Tiếp đến là các quận, huyện: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, mỗi nơi có từ 79 đến 271 ca mắc bệnh.
Cũng trong tuần qua, Hà Nội không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận: hơn 24.000 ca mắc, trong đó 7 trường hợp tử vong. Hiện vẫn còn khoảng 2.000 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện.
Về dịch bệnh tay chân miệng, tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc và từ đầu năm đến nay có 124 trường hợp, không có bệnh nhân tay chân miệng tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học
Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

VOV.VN - Khoảng 1 triệu  sinh viên sinh hoạt ở những nơi điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt chính là nguy cơ làm gia tăng sốt xuất huyết.

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

VOV.VN - Khoảng 1 triệu  sinh viên sinh hoạt ở những nơi điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt chính là nguy cơ làm gia tăng sốt xuất huyết.

Hà Nội cần làm gì để giảm mạnh dịch sốt xuất huyết?
Hà Nội cần làm gì để giảm mạnh dịch sốt xuất huyết?

VOV.VN - Hà Nội cần khắc phục ngay tình trạng “đánh trống ghi tên”, hoạt động chiếu lệ của nhiều đội xung kích trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Hà Nội cần làm gì để giảm mạnh dịch sốt xuất huyết?

Hà Nội cần làm gì để giảm mạnh dịch sốt xuất huyết?

VOV.VN - Hà Nội cần khắc phục ngay tình trạng “đánh trống ghi tên”, hoạt động chiếu lệ của nhiều đội xung kích trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Hà Nội tăng cường chống dịch sốt xuất huyết trước thềm năm học mới
Hà Nội tăng cường chống dịch sốt xuất huyết trước thềm năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ nhiễm bệnh đối với học sinh, sinh viên là rất cao.

Hà Nội tăng cường chống dịch sốt xuất huyết trước thềm năm học mới

Hà Nội tăng cường chống dịch sốt xuất huyết trước thềm năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ nhiễm bệnh đối với học sinh, sinh viên là rất cao.

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững
Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Thủ đô đã giảm 18%, nhưng vẫn còn 20% số gia đình vẫn có bọ gậy.

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Thủ đô đã giảm 18%, nhưng vẫn còn 20% số gia đình vẫn có bọ gậy.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm khoảng 18%, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm khoảng 18%, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại.