Dịch tai xanh bùng phát, người dân khốn khó

VOV.VN - Dịch tai xanh bùng phát, hàng trăm con lợn bị tiêu hủy, người dân điêu đứng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sự việc xuất hiện ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Chúng tôi tìm đến xã Hưng Mỹ, ngay từ đầu đường vào xã và một số thôn xóm, khẩu hiệu thông báo “Vùng có dịch nghiêm cấm lợn ra vào địa bàn” được giăng ngang đường, hàng trăm tấn vôi bột rải trắng các ngõ ra vào của xã.

Theo thông tin nhận được, trung tâm của dịch được phát hiện là tại gia trại của ông Lê Thanh Thiên (SN 1959, trú tại xóm 8, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên vào ngày 15/10 vừa qua).

Ngành thú y và lực lượng chức năng, người dân tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch tai xanh

"Biểu hiện ban đầu khi gia đình tôi phát hiện là đàn lợn bỏ ăn, nằm li bì, một số con bị xuất huyết bên tai, nghĩ lợn chỉ bị ốm như những lần trước, chúng tôi mua thuốc kháng sinh về tiêm, tuy nhiên không những đàn lợn không khỏi mà có phần trầm trọng hơn, sau 3 ngày điều trị không có tiến triển gia đình hoảng sợ nên báo cáo lên chính quyền xã", bà Trần Thị Hà (vợ ông Thiên) buồn bã cho biết.

Cũng theo bà Hà, gia đình đã làm nghề nuôi lợn hơn 10 năm nay, hầu như tháng nào cũng cho xuất chuồng khoảng một đàn lợn thương phẩm với trọng lượng từ một con từ 60 - 70kg, thu nhập của gia đình cũng xoay quanh số tài sản này. Tuy nhiên, dịch tai xanh đã cướp đi của gia đình bà hơn 30 con với trọng lượng 1,4 tấn lợn, thiệt hại hơn 90 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ với ông Thiên là gia đình ông Trần Văn Châu (SN 1960, xóm 8, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên), đây được xem là gia đình bị thiệt hại lớn nhất với trọng lượng phải tiêu huỷ lên tới 2,4 tấn lợn.

“Cách đây 5 ngày, thấy lợn bỏ ăn, tôi mua thuốc về tiêm, gọi thú y xã về cho thuốc nhưng đàn lợn không khỏi, sau khi báo lên chính quyền, ngành thú y huyện về lấy mẫu và xác định đàn lợn bị dịch tai xanh, đến trưa  (19/10) 28 con lợn chuẩn bị xuất chuồng phải đưa đi tiêu huỷ", bà Lê Thị Tâm (Vợ ông Châu) cho biết.

Được biết, theo quy định 1 kg lợn được nhà nước hỗ trợ 38.000 đồng, tuy nhiên theo các hộ dân nuôi lợn tại xã Hưng Mỹ, số tiền hỗ trợ này là quá khiêm tốn, vì thực tế trên thị trường giá lợn giao động từ 45-50.000/1 kg, vậy nên số tiền hỗ trợ ấy chưa đủ điều kiện để các hộ nuôi lợn có điều kiện tái đàn sau khi dịch được khống chế.

Ông Nguyễn Như Mai (Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) cho biết: “Trước tình trạng dịch tai xanh đang bùng phát trên địa bàn xã, chúng tôi đã lập chốt trực gác 24/24h để kiểm tra gia súc ra vào xã, nhằm ngăn chặn gia súc ra vào vùng dịch, giảm sự lây lan sang địa bàn khác. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung các lực lượng để phối hợp với các ngành chức năng chống chọi với dịch".

Theo Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, sau khi phát hiện mẫu bệnh heo tai xanh ở xã Hưng Mỹ đã tiến hành tiêu hủy hơn 120 con heo ốm trong vùng dịch, đồng thời triển khai ngay các giải pháp khoanh vùng, dập dịch.

Đến ngày 19/10, Chi cục Thú y tỉnh cấp 60 lít hóa chất Bencocid, các lực lượng chức năng đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng, rải vôi bột khu vực dịch; tiến hành tiêm phòng đồng loạt cho toàn bộ đàn heo vùng dịch và vùng tiếp giáp.

Chiều ngày 19/10, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng với đoàn chuyên môn đã xuống tận hiện trường thuộc xã Hưng Mỹ để kiểm tra và chỉ đạo ngăn chặn, dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh
Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

(VOV) -Tính đến ngày 6/3, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, dịch lở mồm long móng đã khiến 165 con gia súc mắc bệnh.

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

(VOV) -Tính đến ngày 6/3, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, dịch lở mồm long móng đã khiến 165 con gia súc mắc bệnh.

Nam Định công bố dịch lợn tai xanh
Nam Định công bố dịch lợn tai xanh

(VOV) -Dịch tai xanh đã xảy ra tại 5 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình và Nam Định.

Nam Định công bố dịch lợn tai xanh

Nam Định công bố dịch lợn tai xanh

(VOV) -Dịch tai xanh đã xảy ra tại 5 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình và Nam Định.

Nghệ An tiêu hủy gần 1.600 con lợn bị dịch tai xanh
Nghệ An tiêu hủy gần 1.600 con lợn bị dịch tai xanh

(VOV) -Đây là số liệu thống kê của UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố vào ngày 13/5 về tình hình dịch lợn tai xanh xảy ra trên địa bàn tỉnh

Nghệ An tiêu hủy gần 1.600 con lợn bị dịch tai xanh

Nghệ An tiêu hủy gần 1.600 con lợn bị dịch tai xanh

(VOV) -Đây là số liệu thống kê của UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố vào ngày 13/5 về tình hình dịch lợn tai xanh xảy ra trên địa bàn tỉnh

Nghệ An tăng cường khống chế dịch lợn tai xanh
Nghệ An tăng cường khống chế dịch lợn tai xanh

(VOV) -Ngành Thú y khuyến cáo ngoài sử dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn thì sử dụng các loại vaccine để phòng bệnh

Nghệ An tăng cường khống chế dịch lợn tai xanh

Nghệ An tăng cường khống chế dịch lợn tai xanh

(VOV) -Ngành Thú y khuyến cáo ngoài sử dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn thì sử dụng các loại vaccine để phòng bệnh

Dịch lợn tai xanh bùng phát mạnh ở Nghệ An
Dịch lợn tai xanh bùng phát mạnh ở Nghệ An

(VOV) -Dịch lợn tai xanh đã bùng phát tại 5 huyện của tỉnh Nghệ An.

Dịch lợn tai xanh bùng phát mạnh ở Nghệ An

Dịch lợn tai xanh bùng phát mạnh ở Nghệ An

(VOV) -Dịch lợn tai xanh đã bùng phát tại 5 huyện của tỉnh Nghệ An.