Điều tàu SAR 412 ra Hoàng Sa cứu nạn thuyền viên tàu cá

VOV.VN-Tàu SAR 412 cùng các bác sĩ 115- Đà Nẵng chuyển bệnh nhân sang tàu SAR412 cấp cứu nạn nhân và đến nay sức khỏe của nạn nhân đã chuyển biến tốt.

Ngày 2/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã điều tàu SAR 412 ra vùng biển Hoàng Sa, TP Đà Nẵng để cứu nạn thuyền viên Bùi Ngọc Lân, 43 tuổi, đi trên tàu cá QNa 90-779 bị tê liệt chân trái, tay trái, không cử động được.

Lúc này, tàu QNa 90779 TS do ông Phạm Văn Tám, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15050N - 114050E, phía Đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và cách Đà Nẵng khoảng 380 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II- Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân.

Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân có thể bị tai biến, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 rời bến đi cứu nạn.

Ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cho biết: Sau khi nỗ lực chạy hết tốc độ vào lúc 23h đêm 2/6, tàu SAR 412 cùng các bác sĩ 115- Đà Nẵng chuyển bệnh nhân sang tàu SAR412 cấp cứu nạn nhân. Nạn nhân đã có chuyển biến tốt. Đến 17h chiều 3/6, tàu đưa bệnh nhân về bờ để đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục chữa trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên