Điều tra vụ 4 học sinh Tiểu học ở Cà Mau đến lớp với nhiều vết bầm tím

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết: “Các bé bị thương từ gia đình, sau đó đến trường thì thầy cô mới phát hiện, hiện đang chỉ đạo Công an vào cuộc làm rõ".

Sáng nay (4/9), ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc 4 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến trường với nhiều vết thâm tím trên người.

Các bé đến lớp với nhiều vết bầm tím trên người.

Vào hôm qua (3/9), sau nghỉ lễ, các em Nguyễn Văn Lọt (8 tuổi), Nguyễn Thị Cam (7 tuổi), Nguyễn Gia Hân (7 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (7 tuổi) trở lại lớp học. Sau khi đến trường các thầy cô Trường Tiểu học Trần Quốc Toản phát hiện cả 4 học sinh bị nhiều vết bầm tím trên người nên báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng vào cuộc và đưa các bé đến Bệnh viện đa khoa TP Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé Nguyễn Văn Lọt ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay bác sĩ còn ghi nhận bị gãy xương sống mũi.

Cả 4 bé là bà con chú bác ruột với nhau. Do cha mẹ của các cháu đi làm công nhân ở  tỉnh  Bình Dương nên các bé được gửi cho ông bà nội (ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau) nuôi dưỡng.

Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết “Các bé bị thương từ gia đình, sau đó đến trường thì thầy cô mới phát hiện, hiện đang chỉ đạo Công an vào cuộc làm rõ". 

Cả 4 bé hiện đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội để  nuôi dưỡng và chăm sóc. Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục
Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

VOV.VN - 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình.

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

VOV.VN - 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

VOV.VN - Làm sao để sớm nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục, làm gì để phòng tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại tình dục là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

VOV.VN - Làm sao để sớm nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục, làm gì để phòng tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại tình dục là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con
Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.