Điều tra vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho phụ nữ có thai

VOV.VN - Thẩm mỹ viện Sophie International là cơ sở chưa được cấp phép, nhưng vẫn tư vấn và đưa khách hàng qua Emcas để thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng.

Liên quan đến vụ Thẩm mỹ viện Sophie International “bắt tay” với Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas tại TPHCM thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng cho phụ nữ đang mang thai, chiều nay (31/10), Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, thanh tra Sở đã thực hiện niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas mới vướng tai tiếng vụ bệnh nhân nâng ngực bị tử vong.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai ngay sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của người bệnh, Thanh tra Sở Y tế đã lập tức tiến hành kiểm tra đối với Thẩm mỹ viện Sophie International (có địa chỉ tại số 253A, đường Hoàng Sa, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (ở số 14/27 Hoàng Duy Khương, Phường 12, Quận 10). Bước đầu ghi nhận, Thẩm mỹ viện Sophie International là cơ sở chưa được cấp phép, nhưng vẫn tư vấn và đưa khách hàng qua Emcas để thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng.

Trước đó, chị Đào Thị Nguyệt Ánh 28 tuổi, ngụ tại Hà Nội, đến Thẩm mỹ viện Sophie International để tư vấn thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng. Sau khi đóng hơn 140 triệu đồng, thì chị Nguyệt Ánh được đưa vào Bệnh viện thẩm mỹ Emcas để thăm khám, xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng. Sau khi kết thúc phẫu thuật và về nhà, bệnh nhân liên tục cảm thấy đau, khó chịu nên đi khám tổng quát. Kết quả, cô gái phát hiện đang mang thai 2 tháng.

Theo thông cáo báo chí mà Sophie International phát đi, đơn vị này cho biết, sự việc tư vấn cho chị Ánh diễn ra ngày 26/9. Đến ngày 28/9, đơn vị này gửi khách hàng qua bệnh viện Emcas để phẫu thuật hút mỡ bụng. Sau đó 2 ngày, chị Ánh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình thường và trở về Hà Nội. Sophie International cho rằng, sau 1 tháng, chị Ánh và gia đình quay trở lại thẩm mỹ viện thông báo việc đã mang thai được 8 tuần và yêu cầu Sophie International bồi thường 1 tỷ đồng nhưng bị từ chối.

Đơn vị này cũng đã cử đại diện đi cùng bệnh nhân đi khám tại một bệnh viện quốc tế. Sau đó, hai bên chưa thống nhất được chi phí hỗ trợ cho chị Ánh nên dẫn đến vụ lùm xùm nêu trên.

Trước đó, ngày 17/10 vừa qua, tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas cũng liên quan đến tai tiếng phẫu thuật làm chết người khi thực hiện làm đẹp nâng ngực cho một nữ phụ 34 tuổi. Khi cơ quan chức năng chưa có kết luận về vụ việc trên thì Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas lại xảy ra vụ việc làm đẹp cho phụ nữ đang mang thai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động mất an toàn ở các cơ sở thẩm mỹ “chui”
Báo động mất an toàn ở các cơ sở thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Liên tiếp 2 người tử vong trong vòng 1 tuần qua tại 2 bệnh viện thẩm mỹ ở TPHCM và sau đó cả 2 cơ sở đều bị tạm ngưng thực hiện gây mê.

Báo động mất an toàn ở các cơ sở thẩm mỹ “chui”

Báo động mất an toàn ở các cơ sở thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Liên tiếp 2 người tử vong trong vòng 1 tuần qua tại 2 bệnh viện thẩm mỹ ở TPHCM và sau đó cả 2 cơ sở đều bị tạm ngưng thực hiện gây mê.

Tạm ngưng việc gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ sau 2 ca tử vong
Tạm ngưng việc gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ sau 2 ca tử vong

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM yêu cầu tạm ngưng việc gây mê để bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật.

Tạm ngưng việc gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ sau 2 ca tử vong

Tạm ngưng việc gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ sau 2 ca tử vong

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM yêu cầu tạm ngưng việc gây mê để bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật.

Phẫu thuật thẩm mỹ “vòng 3”, người phụ nữ bị hoại tử mông nặng
Phẫu thuật thẩm mỹ “vòng 3”, người phụ nữ bị hoại tử mông nặng

VOV.VN- Tin lời quảng cáo của spa, người phụ nữ tân trang "vòng 3" bằng phương pháp tiêm silicon lỏng nhưng sau đó phải nhập viện khẩn cấp.

Phẫu thuật thẩm mỹ “vòng 3”, người phụ nữ bị hoại tử mông nặng

Phẫu thuật thẩm mỹ “vòng 3”, người phụ nữ bị hoại tử mông nặng

VOV.VN- Tin lời quảng cáo của spa, người phụ nữ tân trang "vòng 3" bằng phương pháp tiêm silicon lỏng nhưng sau đó phải nhập viện khẩn cấp.