Đồng Nai tháo gỡ áp phích ghi nhầm năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN -Những tấm áp phích sai thông tin trên địa bàn gây xôn xao dư luận vừa qua đã được gỡ bỏ.

Ngày 10/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) Lê Khắc Sơn cho biết, những tấm áp phích sai thông tin trên địa bàn huyện gây xôn xao dư luận vừa qua đã được gỡ bỏ, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ nội dung các băng rôn, áp phích tuyên truyền để không còn sai sót. 

Tấm áp phích gây xôn xao dư luận

Trước đó, trên mạng xuất hiện hình ảnh 2 tấm áp phích tuyên truyền về kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ sai nội dung, được treo tại các xã Suối Cát và Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc).

Nội dung hai tấm bảng đều ghi chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày 7/5/1975, trong khi thực tế kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954. Trước mắt, mới chỉ phát hiện 2 tấm áp phích có nội dung sai.

Được biết, những tấm áp phích tuyên truyền trên địa bàn huyện Xuân Lộc được thực hiện từ nguồn kinh phí nguồn xã hội hóa, có in kèm thông tin của đơn vị tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google xem xét gỡ bỏ 1,2 triệu website khỏi công cụ tìm kiếm
Google xem xét gỡ bỏ 1,2 triệu website khỏi công cụ tìm kiếm

VOV.VN -Google đang kiểm tra 1,2 triệu website để xem xét loại bỏ khỏi công cụ tìm kiếm theo phán quyết của một toà án châu Âu năm ngoái.

Google xem xét gỡ bỏ 1,2 triệu website khỏi công cụ tìm kiếm

Google xem xét gỡ bỏ 1,2 triệu website khỏi công cụ tìm kiếm

VOV.VN -Google đang kiểm tra 1,2 triệu website để xem xét loại bỏ khỏi công cụ tìm kiếm theo phán quyết của một toà án châu Âu năm ngoái.

Hiệu trưởng chửi tục học viên bị yêu cầu gỡ bỏ chức danh giáo sư
Hiệu trưởng chửi tục học viên bị yêu cầu gỡ bỏ chức danh giáo sư

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu ông Phan Văn Hưng phải gỡ bỏ ngay chức vụ hiệu trưởng cũng như học hàm, học vị “GS; GS.TSKH” ở tất cả các kênh thông tin.

Hiệu trưởng chửi tục học viên bị yêu cầu gỡ bỏ chức danh giáo sư

Hiệu trưởng chửi tục học viên bị yêu cầu gỡ bỏ chức danh giáo sư

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu ông Phan Văn Hưng phải gỡ bỏ ngay chức vụ hiệu trưởng cũng như học hàm, học vị “GS; GS.TSKH” ở tất cả các kênh thông tin.

Gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng - doanh nghiệp lợi hàng tỷ đồng
Gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng - doanh nghiệp lợi hàng tỷ đồng

VOV.VN - Bộ Công Thương cân nhắc gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng với các phương tiện thiết bị nhập khẩu, tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng - doanh nghiệp lợi hàng tỷ đồng

Gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng - doanh nghiệp lợi hàng tỷ đồng

VOV.VN - Bộ Công Thương cân nhắc gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng với các phương tiện thiết bị nhập khẩu, tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.