Dự thảo quy tắc ứng xử của công chức TPHCM nhận được sự đồng thuận

VOV.VN - "Tác phong của một công chức rất quan trọng,có giá trị trong việc tạo nên hình ảnh đẹp đối với quần chúng nhân dân".

Đó là ý kiến chung của nhiều cán bộ công chức TPHCM về dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Thành phố Hồ Chí Minh mà Sở Nội vụ TPHCM vừa trình UBND TPHCM.

(Ảnh minh họa)

Theo dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức TPHCM, cán bộ công chức phải bảo đảm chuẩn mực về mặt hình ảnh, trang phục như với nam là quần tây, áo sơmi; với nữ là quần tây hoặc váy dài tối thiểu ngang gối, áo dài truyền thống... không được mặc quần jean, áo thun. Cán bộ, công chức phải giữ gìn tác phong, văn hóa ứng xử đúng mực và có tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ lịch sự, tôn trọng người giao tiếp, không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Không dùng thiết bị giải trí như đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc… Đó là những điểm nổi bật trong bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.
Những quy tắc này đã nhận được nhiều sự đồng thuận của các cán bộ công chức trên địa bàn TPHCM. Chị Cao Thị Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Mặc dù đến thời điểm hiện tại TPHCM chưa có bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức, nhưng nhiều năm nay, bản thân chị cũng như cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM luôn chỉnh chu trong trang phục đi làm và trong ứng xử giao tiếp.
Chị Cao Thị Hồng Hà cho hay: “Tôi rất tán thành chủ trương này. Tôi nghĩ những điều quy định ở đây không khó và không mới. Bởi đó là những điều mà mỗi cán bộ công chức cần phải ý thức, hướng đến một chuẩn mực tốt nhất. Cán bộ công chức khi đến cơ quan nhà nước thì vấn đề tốt nhất là phải tập trung giải quyết công việc tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Những vấn đề như nghe nhạc thư giãn, chỉ dành cho thời gian nghỉ trưa”.
Đồng quan điểm với chị Hồng Hà, chị Nguyễn Thị Thư, đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM bày tỏ: Hầu hết các nội dung này đều rất đúng với cán bộ công chức trên địa bàn thành phố. Đối với chị, phần trang phục trong công sở là một yêu cầu quan trọng. Quy định này đưa ra sẽ tôn thêm hình ảnh chuyên nghiệp cho người cán bộ.
“Tôi đồng tình với hầu hết các nội dung trong dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức TPHCM. Vì đối với tác phong của một người công chức rất quan trọng khi tiếp dân hay khi trao đổi làm việc, nó phản ánh sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc, sẽ tạo một hình ảnh rất đẹp trong quần chúng, trong nhân dân”, Chị Nguyễn Thị Thư bày tỏ.
Mặc dù bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức TPHCM mới chỉ là dự thảo và Sở Nội vụ TPHCM đang trong quá trình tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, nhưng bước đầu những quy tắc được nêu ra đã nhận nhiều sự đồng thuận của nhiều cán bộ công chức làm việc trên địa bàn thành phố. Bởi mục đích của bộ quy tắc này hướng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuẩn mực từ hình ảnh, tác phong, văn hóa ứng xử và làm việc có hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử
Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

VOV.VN - Quy tắc ứng xử của cán bộ.công chức Hà Nội mới được ban hành không có quy định về việc công chức xăm hình, sử dụng nước hoa phù hợp

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

VOV.VN - Quy tắc ứng xử của cán bộ.công chức Hà Nội mới được ban hành không có quy định về việc công chức xăm hình, sử dụng nước hoa phù hợp

Hà Nội triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ
Hà Nội triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ

VOV.VN - Bộ Quy tắc quy định cán bộ không gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu, không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.

Hà Nội triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ

Hà Nội triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ

VOV.VN - Bộ Quy tắc quy định cán bộ không gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu, không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.

Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cuối tháng 2
Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cuối tháng 2

VOV.VN - Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 4 chương, 14 điều.

Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cuối tháng 2

Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cuối tháng 2

VOV.VN - Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 4 chương, 14 điều.

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

VOV.VN - Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đang công bố dự thảo "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”, lấy ý kiến người dân trước khi ban hành.

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

VOV.VN - Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đang công bố dự thảo "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”, lấy ý kiến người dân trước khi ban hành.

Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử liệu có khả thi?
Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử liệu có khả thi?

VOV.VN - Nhiều người dân lo ngại rằng, những quy định trong quy tắc ứng xử rất hay nhưng quan trọng là có đi vào cuộc sống được hay không.

Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử liệu có khả thi?

Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử liệu có khả thi?

VOV.VN - Nhiều người dân lo ngại rằng, những quy định trong quy tắc ứng xử rất hay nhưng quan trọng là có đi vào cuộc sống được hay không.