Dựng rạp giữa quốc lộ đòi làm rõ vụ công an tông xe chết người

Người dân yêu cầu đưa cán bộ công an tỉnh đeo biển số giả tông chết người ra hiện trường. Khi không được đáp ứng, họ dựng rạp giữa quốc lộ phản đối.

Trưa 19/2, (tức mùng 4 Tết) người nhà ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú Can Lộc, Hà Tĩnh) là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông bức xúc yêu cầu công an đưa tài xế Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ phòng Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng phương tiện gây tai nạn tới hiện trường.

Người dân dựng rạp giữa quốc lộ yêu cầu làm rõ vụ tông chết người
Khi không được đáp ứng, người thân cùng hàng trăm người dân đã chở cọc sắt, dựng rạp ngay giữa Quốc lộ 15A. Đồng thời chở nhà tang bằng giấy cùng bàn thờ đặt giữa rạp.

Sự việc gây ùn tắc, cản trở giao thông cục bộ.

Sau đó, Công an huyện Can Lộc buộc phải đưa tài xế Hoàng đến hiện trường và đưa sang nhà dân bên cạnh để viết bản tường trình sự việc.

Trước tình hình đó, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc đã thuyết phục người dân gỡ bỏ rạp.

"Chúng tôi đã thực nghiệm xong hiện trường, tài xế Hoàng thừa nhận mình là người gây tai nạn. Chúng tôi sẽ xử lý từng việc, từ gây tai nạn đến dùng biển số giả”, ông Tài nói.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 Tết) anh Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ phòng Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ô tô hiệu Vios mang BKS 38A - 003.85 lưu thông trên QL15A.

Khi đến xã Phú Lộc (Can Lộc) thì tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ đang đi xe đạp trên đường làng.

Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Hoàng bỏ chạy, tháo biển số giả vứt đi, thay biển mới. Đồng thời đổ lỗi cho người khác gây tai nạn.

Trưa hôm qua, công an huyện Can Lộc phối hợp với chính quyền địa phương thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng ô tô đặt sai vị trí để thực nghiệm.

Đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng công an huyện Can Lộc cho biết: "Tài xế Hoàng là cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, quyết xử lý nghiêm, không bao che".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng công an xã xin lỗi vì đá thau cá của người dân
Trưởng công an xã xin lỗi vì đá thau cá của người dân

VOV.VN-Trưởng Công an xã Quảng Điền công khai xin lỗi vì đá thau cá của người dân trong khi thực hiện nhiệm vụ giải tỏa buôn bán gây mất trật tự.

Trưởng công an xã xin lỗi vì đá thau cá của người dân

Trưởng công an xã xin lỗi vì đá thau cá của người dân

VOV.VN-Trưởng Công an xã Quảng Điền công khai xin lỗi vì đá thau cá của người dân trong khi thực hiện nhiệm vụ giải tỏa buôn bán gây mất trật tự.

Đình chỉ công tác công an viên để đạn găm vào đầu thanh niên 20 tuổi
Đình chỉ công tác công an viên để đạn găm vào đầu thanh niên 20 tuổi

VOV.VN -Súng phát nổ, viên đạn găm vào đầu Lê Văn Hữu, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đình chỉ công tác công an viên để đạn găm vào đầu thanh niên 20 tuổi

Đình chỉ công tác công an viên để đạn găm vào đầu thanh niên 20 tuổi

VOV.VN -Súng phát nổ, viên đạn găm vào đầu Lê Văn Hữu, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đình chỉ trưởng công an xã còng tay đưa người dân về trụ sở
Đình chỉ trưởng công an xã còng tay đưa người dân về trụ sở

Ông Hà Mạnh Hữu - trưởng Công an xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng - bị đình chỉ công tác liên quan việc còng tay để đưa ông Hà Văn Cao về xã làm việc.

Đình chỉ trưởng công an xã còng tay đưa người dân về trụ sở

Đình chỉ trưởng công an xã còng tay đưa người dân về trụ sở

Ông Hà Mạnh Hữu - trưởng Công an xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng - bị đình chỉ công tác liên quan việc còng tay để đưa ông Hà Văn Cao về xã làm việc.