Gần 100 công nhân Công ty Pungkook nhập viện vì ngộ độc

VOV.VN - Nhờ đưa đến các bệnh viện kịp thời nên đến ngày 30/11 hầu hết các ca bị ngộ độc đã xuất viện về nhà nghỉ dưỡng.

Sở Y tế tỉnh Bến Tre vừa lấy mẫu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ ngộ thực phẩm hàng loạt vừa xảy ra tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Rất may, các bệnh nhân đều đã phục hồi sức khỏe không ảnh hưởng đến tính mạng.

Các công nhân bị ngộ độc 

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/11, bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Quân y 120 (đóng tại tỉnh Tiền Giang) tiếp nhận gần 100 công nhân của Công ty TNHH MTV Pungkook (Công ty Pungkook) tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bị ngộ độc.

Các bệnh nhân này có cùng triệu chứng: nôn ói, đau đầu, đau bụng, mệt mỏi …. Nhờ đưa đến các bệnh viện kịp thời nên đến ngày 30/11 hầu hết các ca bị ngộ độc đã xuất viện về nhà nghỉ dưỡng.

Theo các công nhân bị ngộ độc cho biết, khoảng 16h30’ ngày 29/11, sau khi ăn bữa cơm với các món gồm: súp nui với nấm bào ngư và chả chay, cơm thì bị các triệu chứng nôn ói phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Trần Văn Mướt, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm Bến Tre, nhận định ban đầu có thể do nguồn thức ăn dẫn đến nhiều công nhân bị ngộ độc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể tại đám cưới ở Vĩnh Phúc
Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể tại đám cưới ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức về vụ 154 người ngộ độc sau khi ăn cưới.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể tại đám cưới ở Vĩnh Phúc

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể tại đám cưới ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức về vụ 154 người ngộ độc sau khi ăn cưới.

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong
Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

VOV.VN -Sau bữa cơm ăn hỏi một người ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang 58 người nhập viện vì ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong.

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

VOV.VN -Sau bữa cơm ăn hỏi một người ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang 58 người nhập viện vì ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong.

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu
7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc rượu vừa xảy ra tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu. 

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc rượu vừa xảy ra tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu. 

Dự tiệc cưới ở Đắk Lắk, 24 người nhập viện vì ngộ độc
Dự tiệc cưới ở Đắk Lắk, 24 người nhập viện vì ngộ độc

VOV.VN - 24/700 khách có triệu chứng ngộ độc sau khi tham dự tiệc cưới ở Đắk Lắk

Dự tiệc cưới ở Đắk Lắk, 24 người nhập viện vì ngộ độc

Dự tiệc cưới ở Đắk Lắk, 24 người nhập viện vì ngộ độc

VOV.VN - 24/700 khách có triệu chứng ngộ độc sau khi tham dự tiệc cưới ở Đắk Lắk

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện
Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân
7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

VOV.VN - Đêm qua (6/7), sau khoảng 40 phút uống rượu thuốc, 7 người ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã phải đi cấp cứu trong đêm.

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

VOV.VN - Đêm qua (6/7), sau khoảng 40 phút uống rượu thuốc, 7 người ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã phải đi cấp cứu trong đêm.