Giáo viên mầm non tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi

Nhiều người không khỏi bức xúc trước một video ghi lại cảnh giáo viên mầm non vừa cho bé trai 3 tuổi ăn vừa tát bôm bốp vào mặt bé.

Theo chủ nhân của video, anh là một cư dân của khu chung cư thuộc khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Được biết, chung cư này có nhóm lớp mầm non tư thục Tuổi hoa (địa chỉ Phòng 419- CT6), được nhiều phụ huynh học sinh gửi con theo học.

 Hình ảnh cô giáo trong đoạn video (Ảnh: Dân trí).

Tuy nhiên, vào ngày 15/6/2016, một phụ huynh đã ghi lại được đoạn video cô giáo Vân Anh đã có hành động bạo hành trẻ lúc đang ăn. Hành động được cho xảy ra tại chính lớp mầm non này.

Cụ thể, khi quan sát video cho thấy, đoạn quay từ 1 phút 48 đến hết sang phút thứ 3, mặc dù bé trai ngồi ngoan ngoãn trên ghế để ăn cháo nhưng khi gần hết bát thứ nhất, cháu có vãi ra một ít ở quần. Cô giáo vừa lấy giấy lau quần cho học sinh, vừa nhanh tay kéo ghế vào góc khuất và tát bôm bốp nhiều lần vào mặt cháu bé.

Không những thế, giáo viên này còn véo tai, véo đùi của cháu bé. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, bát cháo trên tay được cô giáo này “nhồi” liên tục vào miệng cháu hết veo.

Thông tin về vụ việc, đại diện gia đình cho biết, cháu là Đoàn Gia K., sinh ngày 16/9/2013. Cháu đi học tại lớp mầm non này chưa đầy 3 tháng.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, cháu có biểu hiện rất sợ đi lớp. Buổi sáng, cháu mếu máo đòi ở nhà và khóc khi biết sẽ đi học. Khi đến cửa lớp, cháu thường giãy giụa, khóc lóc. Ban đêm, cháu thường giật mình tỉnh dậy khóc thét. Ngoài ra, thi thoảng trên người cháu có vết bầm tím nhưng gia đình nghĩ do trẻ con chơi thì có va chạm nên không thắc mắc nhiều với giáo viên.

“Bình thường ở nhà, cháu rất hay hát và hát được nhiều bài nhưng đến lớp, cháu thường ngồi cắn móng tay một góc. Cô giáo cho rằng cháu bị tự kỉ nhưng cách đây một tuần, chúng tôi có đưa cháu đến kiểm tra ở Viện Nhi Trung ương, bác sĩ không kết luận cháu bị như vậy mà chỉ kê đơn vitamin A và E để bổ sung trí não”, đại diện gia đình cháu K. cho biết.

Là người đánh bé trai trong video trên, cô Vân Anh, chủ nhóm lớp mầm non Tuổi hoa cho biết, mình không có hành động bạo hành. Tuy nhiên, khi chúng tôi trình bày đoạn video do camera của lớp học ghi lại, giáo viên này đã nhận mình có hành động tát học sinh K.

Cô Vân Anh trần tình: “Khoảng gần 3h chiều 15/6, khi tôi cho cháu ăn, cháu trớ phun hết lên người tôi. Bình thường cháu này chỉ do tôi và một cô giáo nữa cho ăn được. Tuy nhiên, khi cháu trớ, tôi rất bức xúc và có hành động tát học sinh”.

Cũng theo cô giáo này, cô chỉ tát học sinh chứ không véo đùi, không đánh thêm bất cứ ở đâu. Cô cho biết thêm: “Vợ chồng tôi sẽ trực tiếp đến xin lỗi gia đình cháu bé. Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nóng nảy thế”.

Được biết, nhóm lớp mầm non Tuổi hoa vừa được mở tại nhà CT6, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội hơn 3 tháng nay. Cô Vân Anh là giáo viên, đồng thời cũng là chủ nhóm lớp.

Thời điểm học sinh đi học đông nhất, toàn bộ nhóm lớp có khoảng 20 cháu với 5 cô. Nhóm chia ra 2 lớp theo độ tuổi lớn và bé. Hiện đang nghỉ hè nên mỗi lớp chỉ có khoảng 7 cháu/2 cô giáo.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 16/6, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho hay, sự việc xảy ra ngày 15/6 nhưng sau đó một ngày đơn vị mới nhận được thông tin từ báo chí.

Điều đáng nói, khi được hỏi bà Lê cho rằng không nắm được sự tồn tại của cơ sở mầm non này. Theo lý giải của bà Lê, tòa nhà nơi xảy ra vụ việc chưa được bàn giao, mới chỉ có ít người dân về ở. Vì vậy, dù hoạt động trên địa bàn nhưng không được báo cáo, xin cấp phép thì phòng giáo dục đào tạo chưa biết được. Bà Lê cũng nói thêm, khi được báo cáo sự việc, phòng đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp phối hợp lực lượng công an đến kiểm tra cơ sở.

Trước những thông tin bà Lê cung cấp về cơ sở mầm non trên, Trưởng phòng giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) bà Hoàng Thanh Hương cho rằng, cách lý giải của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì là chưa đúng.

Theo bà Hương, trừ những cơ sở giáo dục mầm non tư thục lập đề án, xin cấp phép phòng giáo dục xuống kiểm tra thì việc kiểm tra, phát hiện những cơ sở hoạt động chui là rất khó. Tuy nhiên, không phải là không có giải pháp vì ở mỗi địa phương đều có xã phường quản lý, thấp cấp hơn là tổ dân phố…

”Việc bạo hành trẻ ở bất kỳ đâu, dưới hình thức nào đều là hành vi không thể chấp nhận được. Vì thế, ngay sau khi nhận thông tin, Sở yêu cầu phòng giáo dục cử lực lượng xuống cơ sở để kiểm tra, báo cáo tình hình để có hướng xử lý”, bà Hương nói.

Cũng thông tin về nhóm trẻ trên, tối ngày 16/6, ông Trương Đức Long, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết, nhóm trẻ đó chưa đăng ký gì với xã, tất cả là hoạt động chui. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử một Phó chủ tịch UBND xã đến làm việc với chủ nhóm trẻ và Ban quản lý tòa nhà.

Tuy nhiên, khi đến nơi, chủ đầu tư tòa nhà (Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí) không chịu hợp tác làm việc với lãnh đạo xã. Chủ nhóm trẻ cũng không có mặt tại đó. “Sáng ngày 17/6, chúng tôi sẽ lập biên bản đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay tại trường
Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay tại trường

Ngày 18/5, chồng cô H. là Bùi Văn Dâng (SN 1971) đi vào trong trường rồi bất ngờ rút dao đâm vợ trọng thương.

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay tại trường

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay tại trường

Ngày 18/5, chồng cô H. là Bùi Văn Dâng (SN 1971) đi vào trong trường rồi bất ngờ rút dao đâm vợ trọng thương.

Giáo viên mầm non dùng muỗng đánh trẻ trong giờ ăn
Giáo viên mầm non dùng muỗng đánh trẻ trong giờ ăn

VOV.VN - VOVTHQH đã ghi lại quá trình cô giáo mầm non 1/6, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận dùng tay, cây, muỗng inox đánh các bé trong giờ ăn.

Giáo viên mầm non dùng muỗng đánh trẻ trong giờ ăn

Giáo viên mầm non dùng muỗng đánh trẻ trong giờ ăn

VOV.VN - VOVTHQH đã ghi lại quá trình cô giáo mầm non 1/6, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận dùng tay, cây, muỗng inox đánh các bé trong giờ ăn.

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt
Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Hành động dũng cảm của hai cô giáo mầm non ở Trường Thanh Xuân là  tấm gương đẹp để phát động trong toàn ngành

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Hành động dũng cảm của hai cô giáo mầm non ở Trường Thanh Xuân là  tấm gương đẹp để phát động trong toàn ngành

Lửa cháy lan qua trường mầm non, cô trò hoảng hốt tháo chạy
Lửa cháy lan qua trường mầm non, cô trò hoảng hốt tháo chạy

Lửa xuất phát từ căn nhà nằm trong con hẻm và bén sang trường mầm non gần đó. Các cô giáo nhanh chóng đưa các em tháo chạy ra ngoài.

Lửa cháy lan qua trường mầm non, cô trò hoảng hốt tháo chạy

Lửa cháy lan qua trường mầm non, cô trò hoảng hốt tháo chạy

Lửa xuất phát từ căn nhà nằm trong con hẻm và bén sang trường mầm non gần đó. Các cô giáo nhanh chóng đưa các em tháo chạy ra ngoài.