Hà Nội: Xử phạt xe khách 45 chỗ chở 74 hành khách

Bất ngờ kiểm tra hành chính một xe khách chạy tuyến Hà Nội-Thanh Hóa, Công an phát hiện loại xe 45 chỗ nhưng nhồi tới 74 khách, trên sàn không còn lối đi

Khoảng 11h ngày 5/2, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, phối hợp cùng Ban quản lý Bến xe phía Nam, kiểm tra hành chính xe khách mang BKS 36B 007.72, loại xe 45 chỗ ngồi, tuy nhiên tại thời điểm đó trên xe chứa tới 74 hành khách.

Chiếc xe khách chở quá số ngươi quy định
Lái xe Lê Văn Thơi, SN 1971, hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khai nhận, do ngày Tết nhu cầu đi lại của khách tăng cao nên Thơi bố trí thêm ghế nhựa ngồi xuống dưới sàn xe để đón thêm khách kiếm thêm thu nhập. 

Thơi khai thêm, mỗi khi quan sát thấy lực lượng Công an trên đường, nhà xe liền ra hiệu cho khách ngồi trên sàn xe cúi rạp người xuống để tránh bị phát hiện xe đang chở quá tải.

Theo quan sát của phóng viên, tại thời điểm kiểm tra, hành khách bị nhồi nhét ngồi chật ních, la liệt dưới sàn xe, không còn một lối đi lại.

Hành khách ngồi chen nhau dưới sàn xe khách
Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với xe khách trên. 

Cơ quan điều tra cũng cảnh báo các xe khách chạy tuyến đường dài đi các tỉnh không nên vì kiếm thêm vài đồng lợi nhuận mà làm liều, nhồi nhét hành khách lên xe vượt quá quy định cho phép, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách
Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ nhiều xe khách từ Bắc vào Nam chở nhồi nhét vượt quá số ghế qui định.

Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách

Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ nhiều xe khách từ Bắc vào Nam chở nhồi nhét vượt quá số ghế qui định.