Hải sản chết bất thường, đáy biển Vĩnh Tân có lớp bùn bồi lắng

Ngư dân hành nghề lặn biển trình báo vùng biển Vinh Tân, Phước Thể (Bình Thuận) có hiện tượng nước đen, nóng, cá, sò chết. Dưới đáy biển có lớp bùn dày 2-3 cm.

Ngày 22/9, ông Nguyễn Trung Trực, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân, đã cử cán bộ phối hợp cùng Sở TN&MT tỉnh kiểm tra tình trạng hải sản chết bất thường tại vùng biển Vĩnh Tân.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Theo ông Trực, khoảng 1 tuần trước, những ngư dân hành nghề lặn biển trình báo khu vực biển ngoài nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 kéo dài đến xã Phước Thể, cách bờ khoảng 2-3 hải lý, xuất hiện tình trạng nước đen, nóng. Các loài cá có hiện tượng bơi lờ đờ và chết. Các loài sò, điệp dưới đáy biển cũng xảy ra hiện tượng trồi lên chết.
“Sau khi nhận được thông tin của người dân, huyện Tuy Phong đã báo Sở TN&MT tỉnh, cảnh sát môi trường đến khu vực trên để lấy mẫu kiểm tra”, vị phó chủ tịch huyện cho biết thêm.
Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản đề nghị Sở TN&MT tỉnh đề nghị cơ quan này chỉ đạo tiến hành khảo sát, thu mẫu nước biển, chất đáy biển để tìm nguyên nhân hiện tượng bất thường trên.
Báo cáo của Chi cục Thủy sản còn nêu, theo ngư dân, ngoài các hiện tượng cá, sò chết, dưới nền đáy một số vùng còn có hiện tượng bồi lắng lớp bùn dày 1-2 cm.
Ông Nguyễn Trung Trực, Phó chủ tịch huyện Tuy Phong, cũng cho biết nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa chạy thử nghiệm lại tổ máy số 1 sau sự cố cháy vào tháng 3.

Người dân trình báo khu vực biển ngoài nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân kéo dài đến xã Phước Thể có hải sản chết bất thường. Ảnh: Google Maps.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát Điện 3/Ban Quản lý Dự án Vĩnh Tân là đơn vị quản lý dự án. Dự án chính thức khởi công vào ngày 9/3/2014 gồm 2 tổ máy, tổng công suất đạt 1.200 MW, dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành vào tháng 12/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét kỹ việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân
Xem xét kỹ việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân

VOV.VN - Bình Thuận đề nghị xem xét toàn diện việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân.

Xem xét kỹ việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân

Xem xét kỹ việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân

VOV.VN - Bình Thuận đề nghị xem xét toàn diện việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân.

Viện Hải dương học Nha Trang khảo sát độc lập vùng biển Vĩnh Tân
Viện Hải dương học Nha Trang khảo sát độc lập vùng biển Vĩnh Tân

VOV.VN -Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức khảo sát thực địa 5 điểm ở vùng biển Vĩnh Tân, nơi nhận chìm chất nạo vét luồng hàng hải

Viện Hải dương học Nha Trang khảo sát độc lập vùng biển Vĩnh Tân

Viện Hải dương học Nha Trang khảo sát độc lập vùng biển Vĩnh Tân

VOV.VN -Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức khảo sát thực địa 5 điểm ở vùng biển Vĩnh Tân, nơi nhận chìm chất nạo vét luồng hàng hải

Bí thư Bình Thuận nói về vụ nhận chìm bùn thải xuống biển ở Vĩnh Tân​
Bí thư Bình Thuận nói về vụ nhận chìm bùn thải xuống biển ở Vĩnh Tân​

VOV.VN - Bí thư Bình Thuận đã trả lời VOV về vấn đề liên quan đến dự án nhận chìm gần 1 triệu mét khối vật liệu nạo vét xuống vùng biển huyện Tuy Phong.

Bí thư Bình Thuận nói về vụ nhận chìm bùn thải xuống biển ở Vĩnh Tân​

Bí thư Bình Thuận nói về vụ nhận chìm bùn thải xuống biển ở Vĩnh Tân​

VOV.VN - Bí thư Bình Thuận đã trả lời VOV về vấn đề liên quan đến dự án nhận chìm gần 1 triệu mét khối vật liệu nạo vét xuống vùng biển huyện Tuy Phong.

Bão số 2 quần thảo hơn 3 giờ, đường phố Vinh tan hoang
Bão số 2 quần thảo hơn 3 giờ, đường phố Vinh tan hoang

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ quần thảo, cơn bão số 2 đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn Nghệ An bị đổ gục, mất điện xảy ra trên diện rộng.

Bão số 2 quần thảo hơn 3 giờ, đường phố Vinh tan hoang

Bão số 2 quần thảo hơn 3 giờ, đường phố Vinh tan hoang

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ quần thảo, cơn bão số 2 đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn Nghệ An bị đổ gục, mất điện xảy ra trên diện rộng.