Hàng nghìn tài xế Grab, Uber đình công phản đối tăng thuế và giá chiết khấu

VOV.VN - Theo các tài xế mức chiết khấu của Uber tăng lên 29,5% và Grab lên 28,36%, thuế thu nhập cá nhân tăng lên 4,5%  là quá cao và cần được làm rõ

Trong sáng nay (15/1), hàng trăm tài xế Grab đã tập trung tại trụ sở Grab (tại đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)  để phản đối việc tăng mức chiết khấu từ 23,6% lên đến 28,36%. 

Rất đông lái xe tập trung tại khu vực trụ sở của Uber tại đường Vạn Phúc, Hà Nội.
Đến khoảng 13h chiều cùng ngày tình trạng này cũng xuất hiện ở văn phòng Uber tại số 71 đường Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 

Theo các tài xế, mức chiết khấu mà Grab  và Uber là quá cao và có nhiều điểm rất bất hợp lý và đề nghị giá chiết khấu giảm xuống 15%.

Những tài xế UberMOTO cũng tham đình công phản đối.
Anh, Sơn đại diện nhiều lái xe, cho biết: “Chúng tôi lái xe trong những ngày này như đi câu. Ví dụ, khi chạy thu được 1 triệu đồng, trừ chi phí thuế và chiết khấu là 29,5% (tương đương 295.000 đồng) + khấu hao xăng và xe (khoảng 500.000 đồng) + tiền điện thoại nữa thì chỉ còn chưa đầy 300.000 đồng. Chạy được con số doanh thu như vậy thì phải mất cả ngày trời”.

Hàng trăm lái xe Grab cũng đình công vào buổi sáng.
Còn anh Nam và anh Thành cho rằng, trước kia tiền chiết khấu khoảng 20% và thuế thu nhập cá nhân là 3,6%. Bây giờ tăng thuế lên 4,5% và chiết khấu đột ngột lên như thế này rất vô lý. 

Nhiều lái xe cùng xe tập trung lên cả vỉa hè.

Các lái xe tập trung về hai trụ sở Grab và Uber để đình công phản đối.

Liên quan đến sự việc này, nhiều lái xe cho biết, bên phía Grab Việt Nam đã tạm thời hẹn đối thoại trực tiếp với các các lái xe vào ngày 18/1, trong khi đó phía Uber chưa trả lời lịch làm việc cụ thể về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên