Hầu hết phụ nữ im lặng khi bị bạo hành

VOV.VN - Nhiều phụ nữ cho biết từng bị bạo hành và nhiều người trong số họ không tìm đến các dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng.

Sáng nay (16/1), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Quỹ dân số hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, khảo sát năm 2010 cho thấy có 58% phụ nữ từng bị bạo lực. Đáng chú ý, 87% trong số đó không tìm đến các dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng khi trở thành nạn nhân của bạo hành.

Đa số phụ nữ bị bạo hành không tìm sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội. (Ảnh minh họa) 

Năm 2016, cả nước có hơn 1600 trường hợp phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng tình dục. Trong đó có tới 84% nạn nhân là các bé gái. Năm 2016, có 600 phụ nữ và trẻ em gái đã trở thành nạn nhân của buôn bán người. Thống kê cũng cho thấy có tới 31% nữ sinh từng bị quấy rối trên  các phương tiện giao thông công cộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ  và trẻ em gái. Đặc biệt là việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 -15/12 hàng năm đã đem lại những hiệu ứng tích cực.

Khoảng cách giới giữa nam và nữ ở Việt Nam ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu các dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các dịch vụ đạt chuẩn. Các hoạt động trợ giúp pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe chưa thực sự hiệu quả. Định kiến giới vẫn tồn tại trong một bộ phận lớn người dân. Năng lực cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái còn thấp.

Tại hội thảo, bà Lee Mi kyung, chủ tịch KOICA nhấn mạnh, bạo lực trên cơ sở giới là thực trạng ở các  quốc gia phát triển và đang phát triển, ảnh hưởng tới phụ nữ ở các thành phần kinh tế xã hội khác nhau, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với cá nhân những nạn nhân bị bạo lực mà còn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Nhân dịp này, KOICA đã ký thỏa thuận với UNFPA tài trợ 2,56 triệu USD từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc để UNFPA quản lý và triển khai dự án hỗ trợ Việt Nam bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là phòng, chống bạo lực giai đoạn 2018-2020.

Với nguồn kinh phí này, trong 3 năm, dự án sẽ xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực tình dục tại Quảng Ninh. 

Chủ tịch KOICA cũng nói thêm rằng dự án ODA do KOICA tài trợ sẽ góp phần bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em – những người là nạn nhân của bạo lực tình dục, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Xã hội cần lên án bạo lực học đường
Đại biểu Quốc hội: Xã hội cần lên án bạo lực học đường

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa cho rằng: Xã hội cần phải lên án bạo lực học đường và có biện pháp ngăn chặn, giáo dục đối với các em.

Đại biểu Quốc hội: Xã hội cần lên án bạo lực học đường

Đại biểu Quốc hội: Xã hội cần lên án bạo lực học đường

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa cho rằng: Xã hội cần phải lên án bạo lực học đường và có biện pháp ngăn chặn, giáo dục đối với các em.

Nghe trẻ em nói về phòng, chống bạo lực xâm hại
Nghe trẻ em nói về phòng, chống bạo lực xâm hại

VOV.VN - Diễn đàn trẻ em 2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em” là dịp để cơ quan chức năng lắng tiếng nói từ chính trẻ em.

Nghe trẻ em nói về phòng, chống bạo lực xâm hại

Nghe trẻ em nói về phòng, chống bạo lực xâm hại

VOV.VN - Diễn đàn trẻ em 2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em” là dịp để cơ quan chức năng lắng tiếng nói từ chính trẻ em.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực
Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là dịp để hiểu, thực hiện sâu sắc hơn nữa những việc làm cụ thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho trẻ.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là dịp để hiểu, thực hiện sâu sắc hơn nữa những việc làm cụ thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho trẻ.

Phát hiện gần 3.000 bình cứu hỏa mang tính chất bạo lực
Phát hiện gần 3.000 bình cứu hỏa mang tính chất bạo lực

VOV.VN -Toàn bộ số bình cứu hỏa trên đang bị lực lượng chức năng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện gần 3.000 bình cứu hỏa mang tính chất bạo lực

Phát hiện gần 3.000 bình cứu hỏa mang tính chất bạo lực

VOV.VN -Toàn bộ số bình cứu hỏa trên đang bị lực lượng chức năng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.