Hở dây khiến hai người bị điện giật chết ở Đồng Nai

VOV.VN - Trong quá trình vận hành sàng lọc mụn cưa, dây điện nối đầu môtơ bị hở chạm vào vỏ máy khiến hai người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc điện giật làm hai người tử vong. Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Oanh (27 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, cùng ngụ huyện Định Quán).

Một vụ điện giật chết người (ảnh minh họa).

Trước đó, lúc 16h40 ngày 18/8, tại trại nấm nhà ông Trần Văn Q. (ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) đã phát hiện chị Oanh anh Đức là con dâu và con rể của ông Q. bị điện giật tử vong.

Ngay sau đó cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu do trong quá trình vận hành sàng lọc mụn cưa, dây điện nối đầu môtơ bị hở chạm vào vỏ máy dẫn đến điện giật chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong
Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được thuê để cưa  cây si trong khuôn viên nhà, cây ẩm do mưa gió

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được thuê để cưa  cây si trong khuôn viên nhà, cây ẩm do mưa gió

Điện giật chết một học sinh tại bữa tiệc Pool Party Storm
Điện giật chết một học sinh tại bữa tiệc Pool Party Storm

Cùng bạn bè lên sân khấu chụp ảnh với nữ DJ xinh đẹp trong đêm tiệc Pool Party Storm tại Hải Phòng, tối 10/7, một học sinh bị điện giật chết.

Điện giật chết một học sinh tại bữa tiệc Pool Party Storm

Điện giật chết một học sinh tại bữa tiệc Pool Party Storm

Cùng bạn bè lên sân khấu chụp ảnh với nữ DJ xinh đẹp trong đêm tiệc Pool Party Storm tại Hải Phòng, tối 10/7, một học sinh bị điện giật chết.