Hôm nay, vùng núi và khu vực Đông Bắc có mưa rất to

VOV.VN - Dự báo tình thời tiết ngày và đêm nay (1/8), vùng
núi và khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ hôm qua (31/7) đến ngày 3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm).

Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình từ hôm nay (1/8) đến 4/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu từ 3-5 mét, ở hạ lưu từ 2-3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, các đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2.

Mưa lũ ở Quảng Ninh

Tình thời tiết ngày và đêm nay (1/8): Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng vùng núi và khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Về tình hình mưa, từ 19 giờ ngày 30/7 đến 19 giờ tối qua (31/7), trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, riêng các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40- 70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Mê (Hà Giang); Ghềnh Gà (Tuyên Quang); Võ Nhai (Thái Nguyên); Na Hang (Tuyên Quang); Phủ Thông (Bắc Kạn); Hạ Hòa (Phú Thọ); Cô Tô (Quảng Ninh).

Từ 19 giờ tối qua (31/7) đến 7 giờ sáng nay (1/8), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Tè (Lai Châu); Pha Đin (Điện Biên); Tà Tổng (Lai Châu); Nậm Mức (Điện Biên) ;Mường Mô (Lai Châu); Nậm Nhùn (Lai Châu); Tuần Giáo (Điện Biên)…                          

Về tình hình thủy văn: Mực nước sông Thao và sông Hồng đang lên chậm, sông Thương đang dao động ở mức đỉnh, sông Cầu, sông Lục Nam biến đổi chậm, sông Kỳ Cùng đang xuống. Mực nước các sông ở hạ lưu thuộc hệ thống sông Thái Bình đang lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước lúc 7 giờ sáng nay (1/8) trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,36 mét, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là hơn 2 mét. Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng sẽ lên, đến 7 giờ sáng mai (2/8) tại Hà Nội có khả năng lên mức 4 mét.

Mực nước sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuống chậm, sau đó sẽ lên lại. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục tăng, đến 19 giờ hôm nay (1/8), tại Phả Lại có khả năng lên mức 2,55 mét. Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang ở mức thấp, có dao động nhỏ.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công thương, hiện nay toàn ngành có 9 hồ đang xả tràn (Bắc Bộ: 8 hồ; Bắc Trung Bộ: 1 hồ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên