Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi 2 chiến sỹ chữa cháy bị thương

VOV.VN - Chiều nay (8/9), Lãnh đạo TP.HCM đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên hai chiến sỹ cảnh sát PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ. 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần dũng cảm, hết mình vì nhiệm vụ của hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi), chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân.

Lãnh đạo thành phố đến Bệnh viện thăm hỏi 2 chiến sỹ bị thương. 

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các chiến sỹ yên tâm điều trị, sớm bình phục. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và cảm ơn, mong các cán bộ chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy và mong nhân dân đề cao cảnh giác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Cùng ngày, Cục Phòng cháy chữa cháy C66; lãnh đạo, ban ngành đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số cơ quan báo chí cũng đã đến viếng chia buồn cùng gia đình thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi), đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy đêm qua. 
Như VOV đã đưa tin, lúc 23 giờ đêm 7/9, căn nhà số 9 đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Đội phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Vĩnh Lộc nhanh chóng có mặt hiện trường dập lửa.
Sau khi khống chế thành công đám cháy 3 lính cứu hỏa vào bên trong hiện trường kiểm tra thì phần sàn nhà tầng 1 đổ sập khiến thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ, hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cả ba cán bộ, chiến sĩ đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa quận Bình Tân./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình chết ngạt
Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình chết ngạt

Rạng sáng 13/7, một căn nhà 4 tầng trong ngách 53, ngõ 205 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát cháy làm hai vợ chồng cùng 2 người con tủ vong.

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình chết ngạt

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình chết ngạt

Rạng sáng 13/7, một căn nhà 4 tầng trong ngách 53, ngõ 205 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát cháy làm hai vợ chồng cùng 2 người con tủ vong.

Phú Yên: Cháy nhà trong đêm, 3 người thoát nạn
Phú Yên: Cháy nhà trong đêm, 3 người thoát nạn

VOV.VN - Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tải sản đã bị thiêu rụi, chưa ước tính được giá trị.

Phú Yên: Cháy nhà trong đêm, 3 người thoát nạn

Phú Yên: Cháy nhà trong đêm, 3 người thoát nạn

VOV.VN - Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tải sản đã bị thiêu rụi, chưa ước tính được giá trị.

Cháy nhà không cửa thông gió tại Saudi Arabia, 11 người chết ngạt
Cháy nhà không cửa thông gió tại Saudi Arabia, 11 người chết ngạt

Ít nhất 11 người lao động nhập cư đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ cháy nhà xảy ra ngày 12/7 tại Saudi Arabia.

Cháy nhà không cửa thông gió tại Saudi Arabia, 11 người chết ngạt

Cháy nhà không cửa thông gió tại Saudi Arabia, 11 người chết ngạt

Ít nhất 11 người lao động nhập cư đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ cháy nhà xảy ra ngày 12/7 tại Saudi Arabia.

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương
Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.