Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô

VOV.VN -Đây là sự kiện triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương GHPG Việt Nam

Nhân dịp Lễ Vu lan Rằm tháng Bảy, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Đây là sự kiện triển khai kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản rất có ý nghĩa bảo vệ cân bằng sinh thái, tăng các loài thủy sản. 
Số cá thả từ nguồn kinh phí cho hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản của Tổng cục Thủy sản và sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng các tăng ni, phật tử, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Một số hình ảnh tại Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô:
Tổng số lượng cá giống thả tại buổi lễ hôm nay là 1,2 tấn cá, trong đó có gần 1 vạn cá chiên, cá bỗng. Đây là loại cá bản địa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Số còn lại là các loại cá có giá trị kinh tế như cá trắm, cá trôi, cá mè.

 
Công tác chuẩn bị được thực hiện khẩn trương trên bờ.
Đây cũng là dịp để người dân tăng cường nhận thức với công tác bảo tồn, khai thác thủy sản hợp lý, khoa học đối với các tăng ni phật tử.
 
Ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết: “Công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa bảo vệ cân bằng sinh thái, tăng các loài thủy sản. Chúng ta thực hiện công tác tái tạo từ rất lâu nhưng bây giờ phải đẩy mạnh lên nữa để mọi người dân hiểu được ý nghĩa của công tác tái tạo nguồn lợi gắn với bảo vệ môi trường và ý nghĩa nhân văn cao đẹp của người Việt Nam. Chúng ta thả và bảo vệ, khai thác một cách hợp lý, không để ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sự bền vững của nguồn lợi thủy sản”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển
Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng ngư dân thả cá giống xuống biển trong buổi phát động Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng ngư dân thả cá giống xuống biển trong buổi phát động Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Tuyên Quang: Người dân đặt thùng để người thả cá chép bỏ rác
Tuyên Quang: Người dân đặt thùng để người thả cá chép bỏ rác

VOV.VN -Sáng 23 tháng Chạp, trên cầu Nông Tiến và một số bến sông ở thành phố Tuyên Quang xuất hiện nhiều thùng giấy, túi nilon để thu gom rác.

Tuyên Quang: Người dân đặt thùng để người thả cá chép bỏ rác

Tuyên Quang: Người dân đặt thùng để người thả cá chép bỏ rác

VOV.VN -Sáng 23 tháng Chạp, trên cầu Nông Tiến và một số bến sông ở thành phố Tuyên Quang xuất hiện nhiều thùng giấy, túi nilon để thu gom rác.