Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Liên tiếp các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 11h ngày 5/11, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tại Công ty MC đóng tại đường số 2 Khu công nghiệp Tam Phước (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến anh Mai Công Bình (24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, trong khi đang tiến hành sửa chữa nhà xưởng cao khoảng 10 m của Công ty MC do bất cẩn nên anh Bình đã sẩy chân rơi xuống đất. Ngay sau đó anh Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương phần đầu quá nặng nạn nhân đã tử vong sau một giờ.
Anh Bình được đưa đến bệnh viện cấp cứu những đã tử vong. (ảnh: PL TP HCM)

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/11, cũng tại Khu công nghiệp Tam Phước cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến chị Nguyễn Thị Việt Thanh (38 tuổi) bị máy cán dập tay. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, cố định xương và nối mạch máu, gân tay cho chị Thanh. Hiện chị Thanh qua cơn nguy kịch.

Chiều 4/11, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty TNHH Dệt may Polts (xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), cũng được đồng nghiệp đưa đến BV Đồng Nai trong tình trạng bị sốc nặng, mất nhiều máu ở tay. Trong lúc làm việc, chị Vân đã bị máy cán cánh tay.

Theo các bác sĩ cho biết, chị Vân nhập viện trong tình trạng sốc nặng do mất máu vì bị máy cào cuốn dập nát cánh tay trái. Chị đã được các bác sĩ khoa Chấn thương - Chỉnh hình phẫu thuật cấp cứu cắt lọc phần dập nát, đặt cố định ngoài cánh tay để cầm máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.

1 người chết do tai nạn lao động ở Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm
1 người chết do tai nạn lao động ở Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm

VOV.VN - Đây là vụ tai nạn thứ 2 gây chết người tại cơ sở này.

1 người chết do tai nạn lao động ở Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm

1 người chết do tai nạn lao động ở Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm

VOV.VN - Đây là vụ tai nạn thứ 2 gây chết người tại cơ sở này.