Lộ danh tính kẻ đánh bé gái tới tấp trong sân bay Tân Sơn Nhất

An ninh hàng không chuyển công an Tân Bình điều tra vụ cháu bé bị đánh tới tấp trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Cháu bé bị cha dượng đánh liên tiếp, bị kéo lê ngay giữa sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh nhân vật cung cấp

Chiều 19/4, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó giám đốc Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cho biết An ninh hàng không đã chuyển vụ việc cháu bé bị đánh ở trong sân bay Tân Sơn Nhất cho cơ quan công an phường 2, quận Tân Bình để xử lý.

Ông Tiến cho biết do vụ việc bé gái bị đánh không rõ ở đâu, camera an ninh của sân bay không ghi nhận được hình ảnh nên An ninh sân bay phải chuyển cho cơ quan công an điều tra.

Tuy nhiên ông Tiến cũng khẳng định qua kiểm tra hộ khẩu cho thấy người phụ nữ đi cùng là mẹ ruột của cháu bé.

Trước đó trên trang facebook cá nhân của một người có tên H.T.Hải đăng tải loạt ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/4 về việc một bé gái chừng 4 - 5 tuổi bị một người đàn ông đánh sưng tím mặt mày. Trong khi người phụ nữ đi cùng được cho là mẹ của bé gái lại dửng dưng, không có phản ứng gì. Sự việc diễn ra ngay giữa sân bay Tân Sơn Nhất, thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Nhìn thấy người đàn ông đá liên tiếp vào người cô bé tôi đã bức xúc và nghi ngờ. Không những thế, hắn còn xách tay kéo lê bé trên sàn. Bé vừa khóc vừa kêu la”, anh Hải kể.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an phường 2, quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết , người đàn ông đã hành hung bé gái là cha dượng của bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên