Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục gây ô nhiễm

VOV.VN - Ông Huỳnh Thơ đề nghị đóng cửa Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng nếu cơ sở này không xử lý được việc xả thải.

Trước những hành động lén lút xả thải ra môi trường của Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng, thuộc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, chiều tối nay (3/8), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn với chủ doanh nghiệp và ngành chức năng địa phương yêu cầu sớm có phương án xử lý môi trường triệt để trong thời gian sớm nhất.  

Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng lén lút xả thải ra môi trường (Ảnh: Thanh Niên)
Tại cuộc họp này, bà Lương Thị Thùy Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thừa nhận, thực chất của việc xây dựng hồ sinh học xử lý chất thải lâu nay chỉ để đối phó với cơ quan chức năng. Toàn bộ phân gia súc, gia cầm và nước thải chảy thẳng một mạch ra môi trường không qua xử lý.

Bà Liên cho rằng, đơn vị đang gặp khó khăn về vốn, không có tiền trả lương cho người lao động nên không có kinh phí mua hóa chất, cho nên việc xây hồ sinh học thực chất là lừa dối dư luận.   

Trong khi đó, người dân địa phương hết sức bất bình về hành vi xả thải của doanh nghiệp này. Có đến hàng trăm mét khối nước thải chưa qua xử lý đã được Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng lén lút xả ra môi trường, bốc mùi hôi thối khiến người dân khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bức xúc.

Doanh nghiệp này đã từng bị ngành chức năng ở thành phố xử phạt nhiều lần, gần nhất là cách đây 1 tháng, với mức xử phạt 270 triệu đồng, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa đưa ra phương án khả thi để xử lý môi trường.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, thành phố muốn có một cơ sở giết mổ đảm bảo sản phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng nên đã nhiều lần “nương tay” với doanh nghiệp này, nhưng không phải vì thế mà để doanh nghiệp “lấn tới”.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị: “Phạt 1 lần, phạt 2 lần là yêu cầu đóng cửa, bất kỳ ai. Chỗ chị bây giờ đóng cửa được rồi, nhưng vì tôi nghĩ dân không có thịt ăn hay là ăn thịt bậy bạ thôi. Thậm chí đóng cửa, không mua chỗ này thì mua chỗ khác. Vấn đề môi trường là rất là quan trọng. Bất kỳ ai, kể cả ông nào to nhất đến đây cũng thế thôi, làm không tốt là đóng cửa, chứ làm gì chấp nhận như thế được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn
Quảng Ninh: Rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN -Hiện tượng rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân.

Quảng Ninh: Rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

Quảng Ninh: Rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN -Hiện tượng rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân.

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn
Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN - Một lượng lớn xăng rò rỉ từ trạm xăng dầu Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN - Một lượng lớn xăng rò rỉ từ trạm xăng dầu Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Sóc Trăng chịu thua một công ty nhiều lần gây ô nhiễm môi trường?
Sóc Trăng chịu thua một công ty nhiều lần gây ô nhiễm môi trường?

VOV.VN -Nhiều năm nay, Công ty TNHH Nguyễn Tài (ở Sóc Trăng) đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân xung quanh.

Sóc Trăng chịu thua một công ty nhiều lần gây ô nhiễm môi trường?

Sóc Trăng chịu thua một công ty nhiều lần gây ô nhiễm môi trường?

VOV.VN -Nhiều năm nay, Công ty TNHH Nguyễn Tài (ở Sóc Trăng) đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân xung quanh.