Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

VOV.VN -Sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Nếu như tối qua (13/2, tức mùng 6 Tết Bính Thân), lượng khách các tỉnh đổ về Hà Nội đông đúc khiến cửa ngõ phía Nam thành phố ùn ứ kéo dài, thì sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Khách về Bến xe Giáp Bát sáng nay

Đến 10h30 phút sáng nay, Bến xe Giáp Bát vẫn hoạt động bình thường, số lượng xe vào bến không đông đúc như tối qua. Một người dân cho biết, do sáng mai (15/2) đã đi làm nên sáng nay anh cùng gia đình từ Nam Định lên Hà Nội. Lên đây thấy đường xá rất thông thoáng, không bị ách tắc.

Bên trong và bên ngoài khu vực đỗ xe khách, rất đông lực lượng “xe ôm” chèo kéo khách khiến nhiều người rất khó chịu. Những “bác tài” này thường “làm giá” cao hơn so với ngày thường. 

Chị Minh Anh, nhà ở khu vực Metro Hoàng Mai, cho biết: “Nhà tôi cách bến xe khoảng 5km nhưng tài xế xe ôm đòi 100.000 đồng mới chở. Ngày thường nhiều nhất chỉ khoảng 40.000 đồng”.

Đội ngũ "xe ôm" đeo bám khách từ khi xe chưa mở cửa. Sáng nay, do lượng khách về chưa đông nên đội ngũ này "lẵng nhẵng" theo khách, mời chào "nhiệt tình"

Chị Minh Anh cũng cho biết, chị đi từ TP Thanh Hóa ra. Nếu như ngày thường, giá vé 100.000 đồng nhưng hôm nay 2 mẹ con chị bị nhà xe thu 350.000 đồng, họ còn nói giảm cho 50.000 đồng gọi là đầu năm. Biết bị “chặt chém” và "nhồi nhét" nhưng vẫn phải đi vì họ nói “ngày Tết, xe nào cũng thế”.

Do hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng, nên dự đoán tối nay, lượng người đổ về Hà Nội sẽ rất đông. Chiều qua, khu vực cả ngõ phía Nam thủ đô ùn tắc hàng chục km do 3 xe khách gặp sự cố trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình; đoạn đường 1 cũ qua huyện Thường Tín cũng đông nghẹt người và xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách
Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt một xe ô tô khách 46 chỗ nhưng nhồi nhét tới 71 hành khách.

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt một xe ô tô khách 46 chỗ nhưng nhồi nhét tới 71 hành khách.

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường
Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Xe ô tô chở quan tài lật ngang giữa đường, quan tài và người ngồi trên xe bị hất văng. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 19 bị ách tắc hơn hai giờ đồng hồ.

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Xe ô tô chở quan tài lật ngang giữa đường, quan tài và người ngồi trên xe bị hất văng. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 19 bị ách tắc hơn hai giờ đồng hồ.

Tắc đường vì xả hàng ngày cận Tết
Tắc đường vì xả hàng ngày cận Tết

VOV.VN - Phố Hàng Bông dường như đông đúc và tấp nấp hơn vào những ngày cuối năm khi hàng loạt cửa hàng quần áo trên phố thanh lý hàng.

Tắc đường vì xả hàng ngày cận Tết

Tắc đường vì xả hàng ngày cận Tết

VOV.VN - Phố Hàng Bông dường như đông đúc và tấp nấp hơn vào những ngày cuối năm khi hàng loạt cửa hàng quần áo trên phố thanh lý hàng.

Xảy ra ùn tắc, trạm thu phí giao thông phải mở cửa miễn phí
Xảy ra ùn tắc, trạm thu phí giao thông phải mở cửa miễn phí

VOV.VN - Trong tình huống bị ùn tắc, trạm thu phí phải mở tất cả các cửa và không thu phí để giải tỏa ách tắc.

Xảy ra ùn tắc, trạm thu phí giao thông phải mở cửa miễn phí

Xảy ra ùn tắc, trạm thu phí giao thông phải mở cửa miễn phí

VOV.VN - Trong tình huống bị ùn tắc, trạm thu phí phải mở tất cả các cửa và không thu phí để giải tỏa ách tắc.

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết
Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.