Mẹ tẩm xăng đốt con gái: Cháu bé bị nhiễm trùng huyết nặng

VOV.VN - BS Đặng Thị Thanh Thúy, bé gái bị mẹ tẩm xăng đốt hiện đang bước vào giai đoạn nhiễm trùng huyết. Bé bị sốt cao liên tục và kéo dài.

Dù đã qua giai đoạn nguy hiểm là sốc phỏng, nhưng bé gái Nguyễn Thị Kim Linh ở Bình Thuận bị mẹ tẩm xăng đốt do không bán hết vé số, vẫn phải đối diện với nguy cơ bị nhiễm trùng huyết, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Theo Thạc sỹ, Bác sỹ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Khoa Phỏng – Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, bé Kim Linh hiện đang bước vào giai đoạn nhiễm trùng huyết. Bé bị sốt cao liên tục và kéo dài.

Trong tuần này, khi bé giảm sốt, các bác sỹ sẽ thực hiện cắt lọc và ghép da từng phần. Quá trình này có thể kéo dài hàng tháng, tùy theo tình trạng hoại tử của da và sức khỏe của bé.

Hiện cơ thể Kim Linh bị bỏng tới 38%, trong đó 20% là bỏng sâu độ 4. Hai bàn tay là nơi bỏng nặng và có nguy cơ để lại di chứng nhiều nhất. Các ngón tay của cháu bị co quắp và đang bị hoại tử dần.
Trong tuần này Kim Linh sẽ được cắt lọc và ghép da từng phần.

Bệnh viện cũng đang thực hiện các biện pháp cách ly, chống nhiễm trùng và theo dõi vết phỏng cho bé. Mỗi ngày, chi phí điều trị cho Linh từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Gia đình đang nhận sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân.

Hiện Kim Linh được nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, và chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bệnh viện. Bệnh viện cũng đã cử chuyên viên tâm lý đến hỗ trợ để tránh di chứng chấn động tâm lý về sau cho bé. Cháu đã chịu giao tiếp với người nhà và bác sĩ. Tuy nhiên, từ hôm tỉnh táo đến nay, Linh liên tục kêu đau và không hề nhắc đến người mẹ của mình.

Bác sỹ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Khoa Phỏng – Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 nói: “Giai đoạn nhiễm trùng này cũng rất là nguy hiểm. Nếu nó gặp con vi trùng mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng, gọi là giai đoạn sốc nhiễm trùng. Hiện tại mình cũng đang xài những thuốc tốt nhất cho em bé để giảm tình trạng nhiễm trùng, vì những vết phỏng rất sâu”.

Như tin đã đưa, chiều 24/8, bé Nguyễn Thị Kim Linh không bán hết xấp vé số được giao, cháu bé đã bị mẹ ruột tưới xăng lên người và châm lửa đốt. Hiện bé đang được điều trị cách ly tại Khoa Phỏng – Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu
TP HCM: Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu

Người nhà nạn nhân cho biết, bà C thường hay đánh đề, nợ một số tiền lớn, không có khả năng chi trả

TP HCM: Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu

TP HCM: Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu

Người nhà nạn nhân cho biết, bà C thường hay đánh đề, nợ một số tiền lớn, không có khả năng chi trả

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà
Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

VOV.VN -Sáng nay, ông Tâm lên tầng 2 ngôi nhà rồi tẩm xăng lên người châm lửa tự thiêu, tử vong ngay tại hiện trường.

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

VOV.VN -Sáng nay, ông Tâm lên tầng 2 ngôi nhà rồi tẩm xăng lên người châm lửa tự thiêu, tử vong ngay tại hiện trường.

Mẹ tưới xăng đốt khiến con gái nguy kịch
Mẹ tưới xăng đốt khiến con gái nguy kịch

VOV.VN - Hai mẹ con lời qua tiếng lại, tức giận bà Quy tưới xăng đốt con gái khiến L bị bỏng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ tưới xăng đốt khiến con gái nguy kịch

Mẹ tưới xăng đốt khiến con gái nguy kịch

VOV.VN - Hai mẹ con lời qua tiếng lại, tức giận bà Quy tưới xăng đốt con gái khiến L bị bỏng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Tin nóng trong ngày: Phẫn nộ bà mẹ đổ xăng đốt con gái
Tin nóng trong ngày: Phẫn nộ bà mẹ đổ xăng đốt con gái

VOV.VN - Do nóng giận, bà Quy tưới xăng đốt con gái khiến L. bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Tin nóng trong ngày: Phẫn nộ bà mẹ đổ xăng đốt con gái

Tin nóng trong ngày: Phẫn nộ bà mẹ đổ xăng đốt con gái

VOV.VN - Do nóng giận, bà Quy tưới xăng đốt con gái khiến L. bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.