Một trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải

VOV.VN -Khoảng 6h sáng 11/8, các bác sĩ đồng ý mổ sinh nhưng trong giai đoạn chuyển mổ thì phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Ngày 11/8, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải, đóng tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã xảy ra trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong khi gia đình đưa sản phụ sinh tại đây.

Ông Nguyễn Trí Long, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết, vào khoảng 24h đêm 10/8, sản phụ H.T.N, ở khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để sinh. Sản phụ N. sinh con lần này là lần thứ 3 và có dấu hiệu yếu nên gia đình yêu cầu được sinh mổ nhưng các bác sĩ chưa đồng ý. Đến khoảng 6h sáng 11/8, các bác sĩ đồng ý mổ sinh nhưng trong giai đoạn chuyển mổ thì phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc một trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải. 

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình sản phụ N. bức xúc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Đến trưa cùng ngày, mọi hồ sơ bệnh án của sản phụ N. được cơ quan chức năng tiến hành niêm phong, phục vụ quá trình điều tra. Được biết, phía gia đình không đồng ý việc mổ khám nghiệm tử thi.

Theo ông Nguyễn Trí Long, trước mắt bệnh viện đã xin lỗi, động viên và chia sẻ với gia đình sản phụ N., hiện vẫn đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Hiện tại sức khỏe sản phụ N đã dần ổn định, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân thai nhi tử vong.

"Bên công an hiện tại đang giám định tử thi, giám định phòng mổ, lấy lời khai của nhân viên y tế, của người nhà bệnh nhân. Về Sở Y tế thì Thanh tra Sở đã vào, chắc chắn hội đồng chuyên môn phải vào cuộc thì sau đó mới giải quyết được, xác định nguyên nhân tử vong của đứa trẻ là gì.

Trách nhiệm thì chưa nói được thuộc về ai, tuy nhiên về trách nhiệm đứng đầu bệnh viện để bệnh nhân tử vong thì mình cũng phải xin lỗi gia đình, chia sẻ. Dù sao gia đình cũng mất mát, và rủi ro của bệnh viện”, ông Nguyễn Trí Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện
Làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

VOV.VN - Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

Làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

Làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

VOV.VN - Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

Mẹ con sản phụ bị xe chèn ngang người đã qua cơn nguy kịch
Mẹ con sản phụ bị xe chèn ngang người đã qua cơn nguy kịch

Sản phụ bị tai nạn giao thông và phải mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài từ 2h20 đến 3h30 sáng đã kết thúc hoàn hảo với việc cháu bé nặng 1,6 kg ra đời. 

Mẹ con sản phụ bị xe chèn ngang người đã qua cơn nguy kịch

Mẹ con sản phụ bị xe chèn ngang người đã qua cơn nguy kịch

Sản phụ bị tai nạn giao thông và phải mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài từ 2h20 đến 3h30 sáng đã kết thúc hoàn hảo với việc cháu bé nặng 1,6 kg ra đời. 

Một sản phụ tố bệnh viện tắc trách làm chết bé sơ sinh
Một sản phụ tố bệnh viện tắc trách làm chết bé sơ sinh

VOV.VN - Lại có thêm một sản phụ khiếu nại bác sĩ khoa sản tắc trách khiến bé sơ sinh chết sau khi sinh tại Bệnh viên đa khoa Lâm Đồng.

Một sản phụ tố bệnh viện tắc trách làm chết bé sơ sinh

Một sản phụ tố bệnh viện tắc trách làm chết bé sơ sinh

VOV.VN - Lại có thêm một sản phụ khiếu nại bác sĩ khoa sản tắc trách khiến bé sơ sinh chết sau khi sinh tại Bệnh viên đa khoa Lâm Đồng.

Vụ 3 mẹ con sản phụ tử vong: Khiển trách Trưởng khoa Sản
Vụ 3 mẹ con sản phụ tử vong: Khiển trách Trưởng khoa Sản

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa số 10 ở tỉnh Hậu Giang bị tố tắc trách dẫn đến việc 3 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Trúc, ngụ ở thị xã Long Mỹ tử vong. 

Vụ 3 mẹ con sản phụ tử vong: Khiển trách Trưởng khoa Sản

Vụ 3 mẹ con sản phụ tử vong: Khiển trách Trưởng khoa Sản

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa số 10 ở tỉnh Hậu Giang bị tố tắc trách dẫn đến việc 3 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Trúc, ngụ ở thị xã Long Mỹ tử vong. 

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa
Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh
Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp
Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện phát hiện sản phụ đa ối, thai nhi bị cuồng động nhĩ, suy thai và được chuyển mổ cấp cứu ngay sau đó.

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện phát hiện sản phụ đa ối, thai nhi bị cuồng động nhĩ, suy thai và được chuyển mổ cấp cứu ngay sau đó.

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?
Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị một sản phụ bị tử vong trước đó.

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị một sản phụ bị tử vong trước đó.