Mù Cang Chải chạy đua với thời gian sau 6 ngày mưa lũ

VOV.VN - 6 ngày sau trận lũ dữ ở Mù Cang Chải, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác khắc phục các hậu quả. 

6 ngày sau trận lũ dữ ở Mù Cang Chải, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác khắc phục. Đến nay, khối lượng đất đá san gạt được khoảng 80%; các trường học đang khẩn trương sửa sang để kịp đón học sinh đúng ngày khai trường. Cùng với đó, việc tìm kiếm người mất tích được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương.

Đưa người bị thương mới được tìm thấy đi cấp cứu. (Ảnh Đinh Tuấn)

Trong trận lũ kinh hoàng vừa qua, các trường mầm non Hoa Lan, Tiểu học và THCS Thị trấn Mù Cang Chải, điểm trường của Bản Tà Gênh, xã Lao Chải bị thiệt hại rất nặng nề. Nhiều trường học khác cũng bị ảnh hưởng. Đất đá bao phủ, tường sập, sách vở và trang thiết bị dạy và học bị nước cuốn ngay trước thềm năm học mới.

 

Những ngày qua, việc khôi phục các trường học đã được quan tâm đặc biệt để kịp đón học sinh vào năm học mới. Ngoài việc sửa chữa, dọn dẹp trường lớp, để bảo đảm an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo, tới đây, Yên Bái sẽ đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá lại chất lượng, độ an toàn của các công trình trước khi đưa vào sử dụng lại. Trường hợp không an toàn, tỉnh đã chuẩn bị phương án tạm thời bố trí các phòng học ghép cho học sinh. Đối với các điểm trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, Yên Bái đã lên phương án bố trí các phòng học tạm để thầy cô giáo và học sinh khai giảng năm học mới đúng thời gian. 

Cô giáo Đoàn Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lan cho biết: "Các phòng học đã được dọn rửa sạch nhưng số đồ dùng hầu như bị hỏng, chúng tôi cũng mong các cấp ngành từ trung ương đến địa phương tiếp tục hỗ trợ để nhà trường ổn định cơ sở vật chất cho năm học mới".

Qua hơn 5 ngày tích cực lao động, các lực lượng công an, quân đội, cán bộ, công chức viên chức và nhân dân địa phương với hơn 2.300 người đã tiến hành bốc dọn, san gạt, di chuyển hàng vạn mét khối đất đá, rác thải, bùn lầy ứ đọng tại các khu vực, nhất là khu vực tổ 8 của thị trấn Mù Cang Chải để giải phóng mặt bằng sau lũ. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đang triển khai dọn dẹp các điểm sạt lở, khơi thông các tuyến đường đảm bảo cho việc cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ được thuận lợi.

Về công tác tìm kiếm người mất tích, sáng nay (8/8), đã tìm thấy thêm được 1 thi thể nạn nhân. Các đội tìm kiếm đang xác minh danh tính, đồng thời khẩn trương tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích còn lại. 

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi liên tục bổ sung thêm lực lượng, phương tiện bè mảng cho lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng công an để tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở 3 khu vực là hồ thủy điện Khao Mang; dọc các con suối tại địa bàn xã Kim Nọi và vùng lân cận; tại xã Chế Tạo..."

Hiện nay, các đoàn công tác và các tổ chức cá nhân vẫn đang lên Mù Cang Chải hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương. Sự quan tâm, sẻ chia lớn từ đồng bào cả nước đang giúp cuộc sống của người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn, mất mát, dần ổn định sau trận lũ dữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Văn Yên
Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Văn Yên

VOV.VN - Trận mưa rạng sáng 6/8 gây sạt lở đất ở Văn Yên (Yên Bái) làm 1 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Văn Yên

Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Văn Yên

VOV.VN - Trận mưa rạng sáng 6/8 gây sạt lở đất ở Văn Yên (Yên Bái) làm 1 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng
Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc làm 25 người chết và 16 người mất tích
Mưa lũ ở miền núi phía Bắc làm 25 người chết và 16 người mất tích

VOV.VN - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc làm 25 người chết và 16 người mất tích

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc làm 25 người chết và 16 người mất tích

VOV.VN - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc.